Siết chặt chi tiêu để kiềm chế nợ công!

(VOH) - Nợ công của Việt Nam trong những năm gần đây đã tăng nhanh và trở thành một mối quan ngại lớn.

Theo báo cáo của Chính phủ, nợ công trong năm 2015 là 61,3% (chưa tính số nợ của doanh nghiệp Nhà nước cộng vào) chưa vượt ngưỡng an toàn mà Quốc hội cho phép là 65%.

Nguyên Thống đốc Ngân hàng nhà nước Cao Sỹ Kiêm - Ảnh: internet.

Bên lề kỳ họp Quốc hội, nguyên Thống đốc Ngân hàng nhà nước, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Cao Sỹ Kiêm đã trao đổi với phóng viên Đài TNND TPHCM (VOH) xung quanh việc nợ công hiện nay an toàn hay không an toàn và những giải pháp để kiềm chế tốc độ gia tăng nợ công.