Cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua, tỉnh Sơn La hứng chịu những đợt mưa lũ lớn, gây thiệt hại nặng nề về nhà ở.
Thống kê ban đầu cho thấy có hơn 2.600 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 52 nhà bị sập hoàn toàn, 279 nhà phải di dời khẩn cấp, và 90 nhà bị hư hỏng.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh Sơn La triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân.
Đại tá Bùi Văn Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La, cho biết hơn 500 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 316 và các đơn vị khác đã được tăng cường để giúp đỡ.

Theo kế hoạch, các lực lượng sẽ ưu tiên xây dựng trước cho các hộ gia đình bị sập nhà hoàn toàn, phải di dời khẩn cấp, và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đợt 1, các đơn vị đã khởi công xây dựng 52 ngôi nhà từ ngày 9/8 và quyết tâm hoàn thành trong tháng 9/2025. Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục xây dựng 279 nhà mới và sửa chữa 90 nhà hư hỏng.
Các ngôi nhà mới được xây dựng theo tiêu chuẩn "3 cứng" (nền cứng, khung cứng, và mái cứng), với diện tích tối thiểu 56m² mỗi căn. Các hộ xây nhà mới sẽ được hỗ trợ 100 triệu đồng, trong khi các hộ sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng.
Để đảm bảo tiến độ, các đơn vị đã tăng cường nhân lực và phương tiện, không quản ngại khó khăn để đẩy nhanh quá trình thi công.
Binh nhất Lò Văn Thân, thuộc Sư đoàn 316, chia sẻ: "Em sẽ cố gắng, nỗ lực phấn đấu cùng các đồng đội sớm hoàn thiện những ngôi nhà để người dân nơi đây ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và phát triển kinh tế."
Xã Huổi Một, một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề, có 17 hộ bị sập nhà và 52 hộ phải di dời.
Ông Lương Văn Vịnh, Chủ tịch UBND xã, cho biết chính quyền địa phương đã tích cực phối hợp chuẩn bị mặt bằng, tập kết vật liệu để đẩy nhanh tiến độ. Đa số các hộ dân chọn xây nhà lắp ghép theo mẫu thiết kế của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để rút ngắn thời gian thi công.
Anh Mòng Văn Thanh, một người dân xã Huổi Một, bày tỏ sự phấn khởi khi gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà mới, giúp họ an tâm hơn để ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.


