Ngày 8/5, hình ảnh cầu vượt cửa biển Thuận An tại Huế lan truyền mạnh trên mạng xã hội vì góc chụp khiến cây cầu trông cao vút, dốc đứng bất thường. Nhiều người nghi ngờ bức ảnh được tạo bằng AI hoặc chỉnh sửa kỹ thuật số.
Tác giả bức ảnh, nhiếp ảnh gia Hồ Ngọc Anh Tuấn, cho biết hình ảnh hoàn toàn là ảnh thật, được chụp ngày 1/5 sau khi cầu thông xe.
Theo anh Tuấn, hiệu ứng “dốc đứng” xuất phát từ việc sử dụng ống kính tele tiêu cự 1.200 mm kết hợp vị trí chụp cách cầu khoảng 3,5 km, đúng theo trục Đông - Tây của công trình. Hiệu ứng nén phối cảnh của ống kính tele khiến các lớp không gian bị ép sát, tạo cảm giác cây cầu dựng đứng như vách núi.
Trong khi đó, kỹ sư tham gia dự án khẳng định độ dốc thực tế của cầu chỉ dao động từ 2,5% đến 4%, hoàn toàn không nguy hiểm như hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.
