Sửa Hiến pháp để tinh gọn bộ máy

VOH - Sáng 5/5, tại tổ thảo luận số 13, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 chỉ nhằm phục vụ công cuộc tinh gọn bộ máy...

Thảo luận tại tổ có sự tham gia của các đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, Lào Cai, Bắc Ninh và Đắk Lắk. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là nội dung hệ trọng, đã được Bộ Chính trị và Trung ương Đảng thảo luận kỹ lưỡng nhiều lần. Việc sửa đổi được tiến hành thận trọng, khách quan, khoa học và hiệu quả, với định hướng cụ thể, phạm vi giới hạn rõ ràng.

Cụ thể, chỉ sửa đổi khoảng 8/120 điều của Hiến pháp hiện hành, tập trung vào hai nhóm nội dung: các quy định liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội; và các quy định tại Chương IX về tổ chức chính quyền địa phương nhằm thực hiện mô hình 2 cấp: tỉnh và xã.

Tran Thanh Man tai to
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho ý kiến tại Tổ 13

Chủ tịch Quốc hội cho biết, từ ngày 6/5, Quốc hội sẽ bắt đầu lấy ý kiến nhân dân về nội dung sửa đổi Hiến pháp trong vòng một tháng. Dự kiến nếu được thông qua trước ngày 30/6, Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp sẽ có hiệu lực từ 1/7/2025. Khi đó, chính quyền cấp huyện sẽ chấm dứt hoạt động, nhiệm vụ sẽ được phân cấp cho cấp xã và một phần cho cấp tỉnh.

Liên quan đến việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, Chính phủ dự kiến trình đề án tại kỳ họp sau. Nếu được thông qua, cả nước sẽ giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bộ Chính trị cũng đã cho ý kiến về cơ chế chuyển tiếp để chính quyền địa phương hoạt động ổn định, không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp.

Về hình thức văn bản, Quốc hội xác định việc sửa đổi Hiến pháp lần này sẽ thực hiện thông qua một nghị quyết của Quốc hội, thay vì thay đổi toàn văn Hiến pháp. Đây là hình thức phù hợp trong bối cảnh nội dung sửa đổi có phạm vi hẹp và cụ thể.

Các đại biểu tại tổ đều thống nhất cao với sự cần thiết và tính đúng đắn của việc sửa đổi Hiến pháp, nhằm tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho bộ máy nhà nước vận hành hiệu quả, tinh gọn, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Đại biểu Sùng A Lềnh (Lào Cai) nhấn mạnh, cách làm hiện nay thể hiện sự chủ động của Quốc hội trước yêu cầu cải cách lớn, đồng thời bảo đảm tính linh hoạt, đúng quy trình và phù hợp thông lệ quốc tế.

Ông cũng đề nghị xác định rõ cơ quan chủ trì tiếp thu, giải trình ý kiến từ nhân dân và các cấp ngành để nâng cao chất lượng nội dung sửa đổi, đồng thời cần có cơ chế báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện cho Quốc hội.

Việc sửa đổi lần này được kỳ vọng là bước đi pháp lý cần thiết, kịp thời và mang tính quyết định, tạo tiền đề cho cải cách thể chế toàn diện, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn.

Bình luận