Sửa Hiến pháp phải sát thực tiễn, hợp lòng dân

VOH - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, khẳng định đây là một trong những nội dung trọng tâm tại kỳ họp lần này.

Tổng Bí thư cho biết Quốc hội đã họp sớm hơn 2 tuần so với thông lệ để có đủ thời gian xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung lớn. Trong đó, việc sửa đổi Hiến pháp dù chỉ là một số điều nhưng cần được chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình pháp luật, đặc biệt phải lắng nghe ý kiến rộng rãi từ nhân dân.

Theo chương trình, Quốc hội sẽ thảo luận toàn thể tại hội trường về dự thảo nghị quyết sửa đổi Hiến pháp vào ngày 14/5. Tổng Bí thư kỳ vọng đợt họp thứ hai sẽ thông qua nghị quyết chính thức. Ông lưu ý rằng đợt sửa đổi lần này không toàn diện, song vẫn đóng vai trò quan trọng trong hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế đất nước.

Tổng Bí thư cũng hé lộ khả năng có thể tiến hành sửa đổi Hiến pháp một cách toàn diện sau Đại hội XIV của Đảng, khi đã tổng kết 40 năm công cuộc đổi mới, xác định cương lĩnh và định hướng phát triển quốc gia giai đoạn tiếp theo.

Tbt To lam 2025
Tổng Bí thư Tô Lâm

Ngoài nội dung sửa đổi Hiến pháp, Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập đến yêu cầu cấp thiết trong việc chuẩn bị cho Đại hội các cấp, tinh gọn bộ máy tổ chức và hành chính, đồng thời vẫn bảo đảm các công việc thường xuyên, nhất là các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ông nhấn mạnh: “Muốn tổ chức Đại hội tốt phải có bộ máy vận hành ổn định, hoạt động hiệu quả. Đồng thời, các chỉ tiêu phát triển không được lơ là.”

Tổng Bí thư thông tin, Chính phủ sắp họp để đánh giá tình hình 4 tháng đầu năm 2025 và đã có những tín hiệu tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 48% kế hoạch cả năm, trong đó Hà Nội vượt mức 50%, cho thấy nỗ lực lớn của các địa phương trong bối cảnh nhiều thách thức.

Ông khẳng định yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội là then chốt, bởi chỉ khi kinh tế tăng trưởng thì mới có nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực trọng yếu như văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội. "Phát triển đất nước thì nhân dân phải được hưởng lợi từ thành quả đó," Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh nếu không hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2025, một số chỉ tiêu nhiệm kỳ của Đại hội XIII có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, năm 2025 được xem là giai đoạn then chốt, tạo nền tảng cho việc xây dựng kế hoạch, chiến lược và định hướng phát triển cho nhiệm kỳ tiếp theo, hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Việc sửa đổi Hiến pháp lần này, theo Tổng Bí thư, không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật pháp lý mà còn là cơ hội để thể hiện sự đồng thuận xã hội, lắng nghe ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần hoàn thiện thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

 
Bình luận