Sáng 25/3, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì kiểm tra buổi hợp luyện của lực lượng quân đội, dân quân tự vệ chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phan Văn Giang biểu dương nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sỹ tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành. Ông nhấn mạnh, đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là vinh dự lớn lao, thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí và sức mạnh quân sự của đất nước trong thời đại hòa bình.
“Qua theo dõi luyện tập, tôi cảm thấy thật sự tự hào. Những bước chân đều tăm tắp, động tác dứt khoát, thần thái kiêu hãnh chính là hiện thân sinh động của sức mạnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, của dân quân tự vệ và các lực lượng vũ trang,” Bộ trưởng chia sẻ.
Theo Đại tướng Phan Văn Giang, lễ diễu binh lần này không chỉ có ý nghĩa đối với nhân dân Việt Nam, mà còn được sự quan tâm, hưởng ứng từ bạn bè quốc tế, trong đó có các nước từng đồng hành cùng Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ. “Đây là minh chứng cho tình hữu nghị, khát vọng hòa bình bền vững trên toàn thế giới, không chỉ là hoài niệm quá khứ mà còn là cam kết cho tương lai,” ông nhấn mạnh.
Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng yêu cầu các lực lượng khắc phục mọi tồn tại, hoàn thiện động tác điều lệnh, đảm bảo nhuần nhuyễn, thuần thục từng khối theo đúng nhiệm vụ. Ông lưu ý các đơn vị cần tận dụng tối đa thời gian luyện tập, duy trì kỷ luật nghiêm túc, nêu cao tinh thần tự giác rèn luyện, hỗ trợ đồng đội, lấy kết quả hợp luyện làm thước đo cho bản lĩnh, sự trưởng thành và tinh thần chiến đấu.

Về công tác di chuyển lực lượng vào TPHCM để phục vụ lễ kỷ niệm, Bộ trưởng giao các đơn vị liên quan xây dựng phương án cơ động an toàn, phối hợp chặt chẽ, trong đó ưu tiên vận chuyển bằng tàu hỏa khi vào và bằng máy bay khi ra. Mọi hoạt động phải được chỉ huy bài bản, đảm bảo tuyệt đối an toàn.
Cùng với đó, Bộ trưởng yêu cầu tiến hành tổng hợp khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích trong 4 cụm luyện tập, đảm bảo kịp thời, đúng người, đúng việc. Những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ trong suốt quá trình huấn luyện cần được ghi nhận và tôn vinh xứng đáng.
“Trăm người như một, chính tinh thần ấy đã làm nên lịch sử. Chúng ta không chỉ luyện tập để diễu binh, mà còn đang luyện tinh thần sẵn sàng cho bất cứ nhiệm vụ nào Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó,” Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định.