Đăng nhập

Sức sống mới trên quê hương Nam Kỳ Khởi Nghĩa

(VOH) - Được xem là quê hương của Nam Kỳ Khởi Nghĩa, vùng đất Hóc Môn đã trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc.

Cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Hóc Môn đã kiên cường, anh dũng chiến đấu, không ngại hy sinh, gian khổ, chống lại kẻ thù xâm lược. Hóc Môn hôm nay đã có diện mạo mới, năng động trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

img thumbXem toàn màn hình

Trường học khang trang vừa được xây mới theo tiêu chí NTM tại xã Xuân Thới Thượng huyện Hóc Môn TPHCM. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN

'Về đích' nông thôn mới

Thời gian qua, huyện đã tập trung thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của địa phương và chất lượng cuộc sống của người dân. Đến nay, sau 5 năm thực hiện chương trình, các xã trên địa bàn huyện đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, góp phần làm thay đổi đáng kể diện mạo vùng nông thôn, hiện đại và khang trang hơn.

Về cơ sở hạ tầng, huyện đã nâng cấp sửa chữa 230 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 95 km, xây mới, nâng cấp nhiều công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế, các khu sinh hoạt văn hóa thể thao, trụ sở ban nhân dân ấp để đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh. 

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận huyện đạt chuẩn xây dựng các xã nông thôn mới. Ông Phạm Văn Cáo, người dân xã Xuân Thới Thượng phấn khởi nói về sự thay đổi của địa phương: "Thấy rõ nét là về kinh tế, phát triển về mua bán, kinh doanh. Về văn hóa thì có thêm một cụm văn hóa để bà con đi lại sinh hoạt. Chợ cũng khang trang hơn, buôn bán cũng đông khách hơn. Nói chung, xã nào được nông thôn mới thì thấy bộ mặt sáng hơn".

Đóng góp vào thành công của Chương trình xây dựng Nông thôn mới, phải kể đến sự tham gia tích cực của người dân địa phương với hơn 8.000 hộ hiến gần 273.000 m2 đất và vật kiến trúc với tổng giá trị trên 555 tỷ đồng để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng. Điển hình như ông Phạm Văn Cáo đã hiến đất và công trình trị giá hơn 1 tỷ đồng với mong muốn quê hương ngày càng phát triển. Chính sự đồng lòng, chung tay góp sức của chính quyền và nhân dân nên nông thôn của huyện nói chung, các xã nói riêng có nhiều khởi sắc.

Đến thăm vùng đất 18 thôn vườn trầu hôm nay, có thể dễ dàng nhận thấy sự đổi thay trên từng góc phố, con đường. Tiếp nối truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa, trong những năm qua, xã Bà Điểm đã nỗ lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới, với 19/19 tiêu chí đã đạt được. Nổi bật là kết cấu hạ tầng, hệ thống đường giao thông nông thôn được nâng cấp giúp cho việc đi lại của người dân được thuận tiện, cũng như góp phần thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất, kinh doanh. Qua đó, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, cải thiện đời sống người dân.

Kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người tăng

Nói về sự phát triển của xã, ông Trần Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Bà Điểm cho hay: “Hiện nay, về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, cơ bản xã Bà Điểm đã phát triển nhanh hơn so với trước đây. Năm 2015, doanh thu các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn xã ước đạt 6.500 tỷ đồng. Đặc biệt là thu nhập bình quân đầu người hiện nay được nâng lên là 54 triệu đồng/người/năm. Xã cũng tập trung vấn đề xóa đói giảm nghèo, hiện nay, các hộ nghèo trên địa bàn xã giảm còn 59 hộ, chiếm tỷ lệ 0,1%”.

img thumb

Xã vẫn cố gắng giữ lại vườn trầu, nét đặc trưng truyền thống của Bà Điểm. Ảnh: SGGP

Về cơ cấu kinh tế, xã tập trung phát triển theo hướng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp. Riêng nông nghiệp, xã đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, có hiệu quả cao. Qua đó, nông dân chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị như trồng hoa lan, cây kiểng, trồng rau màu… Xã vẫn cố gắng giữ lại vườn trầu, nét đặc trưng truyền thống của Bà Điểm. Được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhiều nông dân còn được vay vốn phát triển sản xuất, nhờ vậy, có thể nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Về hiệu quả kinh tế của mô hình trồng lan, nông dân Trần Văn Hùng ở ấp Tiền Lân, chia sẻ: “Nghề trồng hoa lan phát triển tương đối ổn định, thu nhập tốt hơn mấy hàng nông nghiệp khác. Nói chung là cung không đủ cầu với điều kiện cây lan đẹp”.

Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng quê hương ngày càng phát triển

Không chỉ xây dựng quê hương ngày càng phát triển, huyện Hóc Môn còn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách trên địa bàn, chú trọng đến việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống anh hùng cách mạng của địa phương. Thông qua việc nắm vững lịch sử, truyền thống yêu nước của dân tộc, thế hệ trẻ sẽ nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của quê hương. Ngày nay, vùng đất 18 thôn vườn trầu có 29 địa chỉ đỏ cùng nhiều hiện vật lịch sử được lưu giữ để ghi nhớ công lao to lớn của thế hệ cha ông đi trước. Anh Trần Thanh Tân, Bí thư xã Đoàn Bà Điểm cho biết: “Hằng năm, vào các ngày lễ lớn, các chi đoàn sẽ tổ chức dọn dẹp nhà các cô chú có hoàn cảnh khó khăn, cũng như tặng quà, thăm hỏi sức khỏe các cô chú. Từ đó, giáo dục cho các bạn đoàn viên về tinh thần và ý nghĩa cuộc Khởi Nghĩa Nam Kỳ bất diệt, cũng như ôn lại những truyền thống của thế hệ cha anh đi trước, giáo dục các bạn đoàn viên về tình yêu quê hương, đất nước, cũng như trong việc xung kích đi đầu tham gia các hoạt động, góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế chính trị tại địa phương”.

Với tinh thần yêu nước và ý chí quyết tâm cao, nhân dân Hóc Môn đã tích cực lao động, sản xuất, không ngừng cố gắng xây dựng, đổi mới địa phương. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, với thu nhập được nâng lên rõ rệt. Từ 17 triệu đồng/người/năm (năm 2010) lên 44,9 triệu đồng/người/năm (năm 2015).

img thumb

Tượng đài ở Khu di tích ngã ba Giồng - Hóc Môn. Ảnh: baodongnai

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, huyện sẽ tiếp tục giữ vững và thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng Nông thôn mới, tăng cường phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ông Nguyễn Cư, Bí thư Huyện ủy Hóc Môn nhấn mạnh: “Thực tiễn xây dựng Nông thôn mới cho thấy, đây là một chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng, hợp với lòng dân. Những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Hóc Môn không chỉ là kinh nghiệm để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới mà còn là kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân trong thời gian tới”.

Thông qua Chương trình xây dựng Nông thôn mới, quê hương Nam Kỳ Khởi Nghĩa đang ngày càng phát triển, năng động và tràn đầy sức sống mới. Cùng với thành phố, vùng ngoại thành nói chung và Hóc Môn nói riêng đang nỗ lực vươn lên từng ngày, đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhưng đồng thời, tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giữ mãi hào khí cách mạng của vùng đất anh hùng.

Bình luận