Theo Nghị định 147 của Chính phủ, mọi tài khoản mạng xã hội tại Việt Nam sẽ phải xác thực thông qua số điện thoại di động hoặc số định danh cá nhân để được phép đăng bài, bình luận, livestream, hoặc chia sẻ thông tin.
Theo Nghị định 147, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam, bao gồm cả các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, YouTube, TikTok, phải tiến hành xác thực tài khoản người dùng trong vòng 90 ngày kể từ ngày nghị định có hiệu lực.
Đối với người dùng cá nhân, tài khoản mạng xã hội sẽ phải được xác thực qua số điện thoại di động. Trong trường hợp không có số điện thoại Việt Nam, người dùng phải cung cấp số định danh cá nhân để xác thực.
Đặc biệt, những người sử dụng mạng xã hội để livestream thương mại sẽ phải xác thực tài khoản bằng số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử.
Quy định này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các nền tảng mạng xã hội phổ biến như Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Zalo… Người dùng hiện tại phải hoàn tất xác thực để tiếp tục đăng bài, bình luận, hoặc tham gia các hoạt động trực tuyến khác.
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam hiện có hơn 110 triệu tài khoản mạng xã hội nội địa và 203 triệu tài khoản mạng xã hội xuyên biên giới. Zalo có 76,5 triệu người dùng hàng tháng, Facebook đạt 72 triệu, YouTube 63 triệu, và TikTok 67 triệu người dùng.
Việc xác thực tài khoản được kỳ vọng sẽ giúp hạn chế tình trạng phát tán thông tin giả mạo, chiêu trò lừa đảo, và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Quy định này cũng là một phần trong nỗ lực tăng cường minh bạch và đảm bảo an toàn thông tin trực tuyến.
Ngoài ra, chính sách này còn hướng đến việc bảo vệ người tiêu dùng, đặc biệt trong các hoạt động thương mại điện tử và giao dịch trực tuyến, vốn thường xuyên diễn ra trên các nền tảng mạng xã hội.
Mặc dù quy định nhận được sự ủng hộ, nhưng việc triển khai cũng đối mặt với nhiều thách thức. Các nền tảng mạng xã hội sẽ cần thời gian để xây dựng hệ thống xác thực và đồng bộ dữ liệu người dùng. Đồng thời, một bộ phận người dùng cũng có thể gặp khó khăn trong việc cung cấp thông tin định danh.


