Tai nạn phỏng điện tăng cao trong mùa mưa

(VOH) – Ngày 23/8, Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa phỏng - phẫu thuật tạo hình - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết phỏng điện đang có xu hướng ngày càng tăng, nhất là vào mùa mưa.

Hiện tại khoa Phỏng Bệnh viện Chợ Rẫy có khoảng 70 bệnh nhân, nhưng số trường hợp bị phỏng điện chiếm khoảng 10-15%, trong đó có 50% phải cắt bỏ chi.

Điều đáng lo ngại là các bệnh nhân bị cắt cụt chi đa số vẫn còn trẻ, trong độ tuổi lao động và là trụ cột chính trong gia đình.

Mới đây, bệnh nhân Đinh Văn Tuấn sinh năm 1974, quê Châu Thành  - tỉnh Hậu Giang bị phỏng điện 23% toàn thân và tứ chi, buộc phải cắt 2 tay 1 chân rất thương tâm. Sau gần 2 tuần điều trị, bệnh nhân mới thoát khỏi cái chết.

Bệnh nhân buộc phải cắt bỏ chi vì tai nạn phỏng điện.

Phỏng điện để lại nhiều hậu quả làm mất khả năng lao động, sinh hoạt kém, chấn thương về tâm lý, khó hồi phục, trong đó nhiều bệnh nhân cắt cụt chi có ý định tự tử.

Ngoài ra, nạn nhân bị phỏng điện kèm theo bị chấn thương cột sống thắt lưng, gãy xương, vỡ xương chậu…

Nguyên nhân chủ yếu là do làm việc gần đường điện, treo bảng quảng cáo, lắp ăng-ten tivi, lái máy cẩu đi qua dòng điện, câu cá gần đường dây điện…

Đặc biệt mùa mưa, độ ẩm không khí tăng cao nên khả năng dẫn điện giữa dây điện và người là rất lớn, điện trở khi trời mưa gần như bằng 0 nên phóng điện rất dễ dàng. Cứu sống bệnh nhân phỏng vừa rất khó khăn nhưng cuộc sống về sau của bệnh nhân hầu như bị tàn phế, không còn khả năng lao động.