Tân Sơn Nhất: Máy bay ATR 72 bị thùng hàng va vào bụng

(VOH) - Ông Bùi Đức Thanh, Giám đốc Chi nhánh phía Nam của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) xác nhận, có va chạm giữa thùng chở hàng và máy bay ATR 72 tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng nay (25/8).

Một chiếc máy bay của Vietnamairline đang hạ cánh. Ảnh minh họa

Ông Thanh cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 khi chiếc máy bay ATR 72 số hiệu 219 từ Cà Mau hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Tất cả hành khách đã được đưa vào nhà ga, còn nhân viên phục vụ mặt đất đưa xe hàng ra để chở hành lý của hành khách vào.

“Lúc đó một thùng hàng cách chiếc máy bay 7m bị tuột chốt, chạy trên sân đỗ va vào bụng máy bay. Đây là một thùng hàng chứ không phải chiếc xe chở hàng. Cú va chạm làm bụng máy bay bị móp và trầy xước nhẹ nhưng cũng phải đưa vào xưởng để khắc phục”, ông Thanh nói.

Ông Trần Doãn Mậu, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết, đã lập biên bản vụ việc và làm rõ nguyên nhân.

Thời gian gần đây đã xảy ra một số vụ va chạm giữa các phương tiện phục vụ mặt đất và máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Cách nay vài ngày, một chiếc máy bay của Vietnam Airlines xuất phát từ Tân Sơn Nhất khi hạ xuống sân bay Vinh thì phát hiện bị hư hỏng ở cánh. Nguyên nhân sau đó được xác định là do máy vay có va chạm ở sân bay Tân Sơn Nhất.