
Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội nhà báo TPHCM khóa 7 (nhiệm kỳ 2015 - 2020) (Ảnh: QĐND)
Giai đoạn 2009 – 2015 là giai đoạn chứng kiến sự phát triển ổn định về kinh tế, chính trị - xã hội của đất nước; báo chí cả nước nói chung và TPHCM nói riêng có bước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ về nhiều mặt, giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng tư tưởng, định hướng dư luận, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân.
Những chương trình như: Đối thoại cùng chính quyền TP của Đài TNND TP; Lắng nghe và trao đổi của Đài Truyền hình TP; chương trình giao lưu trực tuyến của báo SGGP; báo Tuổi trẻ... là những nét đặc sắc, năng động, sáng tạo của các cơ quan báo chí trong thực hiện chức năng làm cầu nối giữa người dân và chính quyền TP.
Hội Nhà báo TP tiếp tục triển khai có chiều sâu cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn việc học tập tấm gương đạo đức và phong cách làm báo của Bác Hồ với việc thực hiện quy định đạo đức nghề nghiệp của nhà báo.
Trong 5 năm, hội đã tổ chức được 26 lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn với hơn 2.000 lượt học viên tham dự; giải thưởng báo chí TP ngày càng phát triển cả về số lượng, chất lượng và quy mô, có tác dụng tốt đối với việc nâng cao chất lượng báo chí TP.
Đại hội xác định, việc tăng cường các biện pháp, các hình thức mới trong giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị - xã hội, nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người làm báo, ý thức đạo đức nghề nghiệp nhằm tạo bước chuyển quan trọng về giáo dục và thực hành các chuẩn mực đạo đức trong hoạt động báo chí là nhiệm vụ hàng đầu của công tác Hội nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Tại Đại hội, Chủ tịch UBND TP - Lê Hoàng Quân nhận định, đồng hành cùng báo chí cả nước, báo chí TP bên cạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị còn tích cực tham gia vào việc giáo dục, bảo vệ và xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống thương người như thể thương thân của dân tộc, góp phần cùng TP thực hiện tốt các chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước; chuyển tải đến các cấp lãnh đạo những sáng kiến, những phân tích, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân về nhiều vấn đề vĩ mô, quan trọng đối với công cuộc xây dựng và phát triển của TP, đất nước...
Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực, báo chí TP vẫn còn một số tồn tại như: thông tin trên báo có lúc còn thiên lệch một chiều, thường tập trung phản ảnh cái xấu, ít thông tin về thành quả, các mặt tích cực; việc cổ vũ các gương điển hình, các nhân tố tiêu biểu chưa tương xứng với thực tế, còn tình trạng thông tin giật gân thậm chí sai sự thật... đó là những vấn đề cần khắc phục trong thời gian tới:
Đại hội lần này đã thông qua danh sách 21 đồng chí vào Ban chấp hành Hội nhà báo TP. Ông Mã Diệu Cương tái đắc cử chức Chủ tịch Hội nhà báo TPHCM khóa 7, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
