Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM - Nguyễn Văn Được tại Hội nghị Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học trên địa bàn Thành phố, diễn ra chiều 8/1.
Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố cho biết, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã tạo khuôn khổ chính trị quan trọng để TPHCM phát huy vai trò đầu tàu, triển khai các mô hình mới, cơ chế đặc thù, nhất là mô hình hợp tác “Ba nhà”: Nhà nước, Nhà trường, Doanh nghiệp, và Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học TPHCM có thể trở thành hạt nhân điều phối trong mô hình “Ba nhà”.
"Thứ nhất là ngay từ bây giờ, ngay từ đầu năm, rất mong các thầy cô quan tâm xây dựng chiến lược nghiên cứu gắn với thương mại hóa và gắn với nhu cầu doanh nghiệp. Thứ hai là chúng ta tổ chức những văn phòng thúc đẩy chuyển giao công nghệ ở trường của chúng ta. Thứ ba là bắt đầu chủ động tiếp cận và kết nối với quỹ đầu tư mạo hiểm của thành phố trong thời gian sắp tới. Thứ tư là chúng ta đào tạo giảng viên có tư duy thị trường hơn và có năng lực khởi nghiệp. Và cuối cùng đó là lượng hóa các đóng góp của trường chúng ta theo “KPI” của Nghị quyết 57." - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố đề nghị.
Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai - Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM đề xuất cần tăng cường liên kết hệ thống Đại học - Viện nghiên cứu tại TPHCM nhằm giải quyết các bài toán lớn của Thành phố và vùng; tận dụng hạ tầng nghiên cứu, phòng thí nghiệm và công nghệ dùng chung để tạo ra sản phẩm có giá trị và tối ưu nguồn lực.
Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM đề nghị: "TPHCM cần thiết tổ chức một hội nghị quốc tế thường niên về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đây sẽ là nơi mà chúng ta thu hút các doanh nghiệp, các tập đoàn lớn, chuyên gia, nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới. Tôi nghĩ rằng các nhà khoa học, các chuyên gia trên thế giới cũng như các tập đoàn đều mong muốn thành phố truyền được thông điệp là thành phố đang có những bài toán gì, mong muốn phát triển những cái gì, thì các nhà khoa học và các trường đại học của chúng ta có cơ hội tham gia với những nhà khoa học nổi tiếng khác trên thế giới, để chúng ta giải quyết được những bài toán sâu rộng hơn cho thành phố."
Ở góc độ doanh nghiệp, Tiến sĩ Lê Quang Đạm - Tổng Giám đốc Công ty Marvell Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp đang rất cần lực lượng sinh viên có chất lượng cao: "Tôi mong muốn chúng ta tiếp tục làm những gì mà chúng ta đang làm tốt, đó là đào tạo cho các bạn sinh viên có những kiến thức nền tảng rất tốt về toán, lý, hóa, đặc biệt là lĩnh vực thiết kế vi mạch. Điều thứ hai là có thêm những chuyên ngành kết hợp giữa trường đại học và các doanh nghiệp. Chúng tôi sẵn sàng cử các kỹ sư có kinh nghiệm trở về trường, đào tạo các bạn sinh viên cùng với các thầy cô để giúp cho sinh viên có thêm những kiến thức cụ thể để làm việc với doanh nghiệp càng sớm càng tốt."
Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, Thành phố sẽ đặt hàng các trường đại học trên địa bàn đào tạo nguồn nhân lực thuộc các nhóm ngành chiến lược theo Nghị quyết 57.
Chủ tịch UBND Thành phố cũng đề nghị nâng cấp Hội nghị Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học thành một diễn đàn khoa học thường niên của thành phố, mời các nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia, tập trung vào các vấn đề thực tiễn của thành phố; thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp, với nguồn vốn từ ngân sách, doanh nghiệp và các nhà đầu tư.
"Phải tạo một diễn đàn khởi nghiệp theo tinh thần hoàn toàn mới. Tất cả học sinh, sinh viên, những công ty, đơn vị, doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn startup thứ gì đó mới, phù hợp với nhu cầu của thành phố thì xin mời đăng ký thông qua hội đồng xét duyệt này. Và khi sản phẩm này có tiềm năng thì doanh nghiệp và nhà nước sẽ đặt hàng, sẽ hỗ trợ.
Trong thời gian vừa qua, chúng ta ý tưởng thì nhiều lắm, nhưng mà ý tưởng này không gắn với cuộc sống và không tạo ra một sản phẩm cụ thể thì mãi mãi chỉ là ý tưởng, không thể làm giàu được, không thể trở thành “kỳ lân” được. Phải biến ý tưởng trở thành một thương hiệu, sản phẩm cụ thể phục vụ cho cuộc sống, thì lúc đó sẽ trở thành nguồn lực đáng kể cho thành phố." - Ông Nguyễn Văn Được yêu cầu.
Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định, TPHCM sẽ sẵn sàng trao cơ hội và đặt trọn niềm tin vào các trường đại học, nhưng đi cùng với đó là những yêu cầu rất cao về trách nhiệm, tiến độ và đặc biệt là về hiệu quả. Không thể dừng lại ở những văn bản ký kết mà phải đo lường bằng những sản phẩm, những công trình cụ thể cho sự phát triển của thành phố.



