Taxi chạy tốc độ cao tông 11 người, khiến hai trẻ nhỏ bị thương nặng

(VOH) - 11 người đi chúc Tết bị một xe taxi tông trúng khi đứng bên đường, khiến ít nhất 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 26/1 (mùng 2 Tết).

Hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: Vietnamnet.

Thời điểm đó, nhóm 11 người gồm cả trẻ em và người lớn trên 4 xe máy, đang dừng đỗ bên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Đúng lúc này, xe taxi hãng Mai Linh, BKS 73A-100.30 do tài xế Trần Minh Lệ (SN 1975, người địa phương) lao tới với tốc độ cao, đâm trúng cả nhóm người này. Cú đâm mạnh khiến chị Nguyễn Thị Hậu (22 tuổi) cùng 3 người khác (1 người lớn, 2 trẻ nhỏ) bị thương nặng.

Sau tai nạn, tài xế taxi rời khỏi hiện trường do bị một người đàn ông cầm mũ bảo hiểm đuổi đánh.

Tại cơ quan công an huyện Bố Trạch, tài xế Trần Minh Lệ khai nhận, do chạy xe taxi trong nhiều giờ, qua đoạn đường trên đã ngủ gật gây tai nạn.