Một số địa phương đã ghi nhận thiệt hại ban đầu, đồng thời khẩn trương triển khai các phương án ứng phó.
Tại Kon Tum, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng đã xuất hiện. Theo Sở Xây dựng tỉnh, ba huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông và Đăk Glei nằm trong vùng có nguy cơ cao. Riêng tại thôn Đăk La (xã Đăk Ring, huyện Kon Plông), có tới 41 hộ dân đang sống trong khu vực đồi núi có nguy cơ sạt lở. Chính quyền địa phương đã lên phương án hỗ trợ di dời, bố trí khu tái định cư để đảm bảo an toàn người dân.
Tuyến đường tránh đèo Măng Rơi – huyết mạch nối huyện Đăk Tô lên Tu Mơ Rông – cũng ghi nhận sạt lở taluy dương, tường chắn bị nứt, nghiêng và có nguy cơ đổ sập. Ngoài ra, nhiều tuyến giao thông khác như đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 40B, các tỉnh lộ 672, 673, 675, 677… đều có nguy cơ sạt lở cao khi mưa lớn kéo dài. Sở Xây dựng Kon Tum đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường túc trực 24/7, sẵn sàng phương tiện máy móc để xử lý sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt.
Không riêng Kon Tum, tại tỉnh Đắk Nông, khu vực bon Bu Krắc và bon Bu Prăng 1A (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) cũng thường xuyên xảy ra sạt lở nghiêm trọng trong mùa mưa. Chính quyền tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, khẩn trương xây dựng khu tái định cư để di dời khoảng 100 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Cùng với sạt lở đất, một nỗi lo lớn khác là an toàn của các hồ đập thủy lợi và thủy điện trong vùng. Riêng tại tỉnh Đắk Lắk, theo Chi cục Thủy lợi, hiện có hơn 600 hồ đập lớn nhỏ, trong đó khoảng 100 công trình đã xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn. Ngành nông nghiệp tỉnh đã đề xuất Trung ương hỗ trợ kinh phí để nâng cấp, sửa chữa các công trình này trước mùa mưa lớn.
Ông Mai Trọng Dũng – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk – cho biết thêm, các địa phương đã được yêu cầu rà soát, kiểm tra các công trình xung yếu, đồng thời chủ động vật tư, nhân lực để ứng phó khi xảy ra sự cố do mưa lớn. Mục tiêu là vừa bảo vệ công trình, vừa đảm bảo an toàn hạ du.
Tại Gia Lai, nơi có 31 công trình thủy điện lớn nhỏ, Sở Công thương tỉnh cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra đánh giá an toàn đập, vận hành hồ chứa và phương án ứng phó thiên tai. Công tác kiểm tra tập trung vào quy trình vận hành, bảo trì thiết bị, kịch bản phòng ngừa sự cố và công tác bảo vệ đập.
Không chỉ Gia Lai, UBND tỉnh Kon Tum mới đây cũng đã phê duyệt phương án bảo vệ cho 6 nhà máy thủy điện ở các huyện Kon Plông, Kon Rẫy, Đăk Tô và Đăk Hà. Các phương án này sẽ được triển khai đồng bộ trong mùa mưa để hạn chế rủi ro và đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ lưu.
