Tết dương lịch 2016: không thiếu xe

(VOH) - Bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây, phà Cát Lái và phà Bình Khánh đều lên phương án phục vụ hành khách nhân dịp Tết dương lịch 2016.

Hành khách mua vé xe tại Bến xe Miền Tây. Hình: Phương Nguyệt

Ông Thượng Thanh Hải, phó giám đốc bến xe Miền Đông cho biết lượng khách đi xe tại bến xe Miền Đông tăng khoảng 20%. Các tuyến tăng mạnh nhất đến các khu du lịch như Vũng Tàu, Phan Thiết. Các doanh nghiệp vận tải không tăng giá vé trong dịp lễ này.

Tại bến xe Miền Tây, mặc dù dự báo lượng khách tăng nhẹ, nhưng ông Trần Văn Phương, Phó tổng giám đốc bến xe Miền Tây cho biết vẫn lên phương án tăng cường xe.

Theo đó, bến xe huy động thêm xe nhàn rỗi và dự phòng xe buýt đồng thời, giá vé các tuyến vẫn như ngày thường.

Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân tại phà Cát Lái và phà Bình Khánh được dự báo gấp đôi ngày thường, ông Nguyễn Thanh Tuấn, giám đốc ban điều hành phà Cát Lái cho biết trong 3 ngày nghỉ lễ (1, 2, 3/1/2016), 13 phương tiện sẽ phục vụ 250 chuyến đôi/ ngày, tăng khoảng 80 chuyến so với ngày thường.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, giám đốc xí nghiệp phà Bình Khánh khuyến cáo thời điểm khách dồn về phà Bình Khánh là từ 8h – 10h theo chiều đi và từ 16h – 18h theo chiều về thành phố Hồ Chí Minh trong các ngày nghỉ lễ Tết dương lịch 2016.