Ngày 28/11, Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife – SVW) và Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế) tiến hành tái thả 7 cá thể tê tê Java, loài động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IB, trở lại môi trường tự nhiên.
Theo đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương, số tê tê này được cơ quan chức năng giải cứu từ các vụ buôn bán động vật hoang dã và chuyển giao về vườn quốc gia để chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi trong thời gian dài. Tại SVW, các cá thể tê tê được khám sức khỏe, điều trị vết thương và được nuôi dưỡng trong môi trường mô phỏng tự nhiên nhằm phục hồi tập tính hoang dã.
"Sau thời gian dài theo dõi và chăm sóc, tất cả các cá thể đều đạt điều kiện về sức khỏe, thể trạng và bản năng tự nhiên để có thể tái hòa nhập môi trường hoang dã. Khu vực thả được lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm thức ăn phong phú, nơi trú ẩn an toàn và khả năng thích nghi cao," đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết.
Cũng theo đơn vị này, hoạt động tái thả không chỉ góp phần bảo tồn loài tê tê Java đang bị đe dọa tuyệt chủng, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của con người trong việc bảo vệ thiên nhiên và phục hồi các quần thể động vật hoang dã tại Việt Nam.
Tê tê Java (Manis javanica) là loài cực kỳ nguy cấp theo phân loại của Sách đỏ IUCN, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam và nằm trong Phụ lục I của Công ước CITES, nghiêm cấm khai thác và buôn bán xuyên quốc gia. Dù vậy, tình trạng săn bắt và buôn bán tê tê trái phép vẫn diễn biến phức tạp.


