Thành đoàn TP.HCM góp ý Luật giáo dục quốc phòng-an ninh

(VOH) - Sáng 6/10, Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM phối hợp cùng Thành Đoàn TP.HCM đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ Đoàn góp ý cho dự án Luật Giáo dục quốc phòng-an ninh.

Dự thảo Luật Giáo dục quốc phòng-an ninh gồm 6 chương, 42 điều, quy định về giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giáo dục quốc phòng an ninh. Tại hội nghị, các cán bộ Đoàn đều thống nhất về tính cần thiết và quan trọng của Luật giáo dục quốc phòng-an ninh trong sự nghiệp toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Đã có 13 lượt ý kiến xung quanh một số vấn đề như: cần mở rộng đối tượng phổ biến và quy định rõ độ tuổi áp dụng Luật; bổ sung thêm nội dung giáo dục biên giới, hải đảo; tăng cường giáo dục quốc phòng-an ninh cho các cấp tiểu học, mầm non…Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc Hội thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố đã tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị và tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp trình Quốc hội trong kỳ họp thứ 4 tới đây.