Thành Đoàn TP.HCM: Trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho 6 tập thể tiêu biểu

(VOH) - Tối qua 23/3 tại Công viên 23-9, Thành Đoàn TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 83 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2014) và trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2014. Đến dự có bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư Thành ủy, ông Lê Quốc Phong - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng đông đảo Đoàn viên thanh niên Thành phố.

thư Thành Đoàn TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn qua 83 năm hình thành và phát triển, là nơi tôi luyện nhiều thế hệ thanh niên. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn, Thanh niên thành phố mang tên Bác đã không ngừng sáng tạo, năng động góp sức xây dựng thành phố và đất nước:


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư Thành ủy đánh giá cao vai trò của tổ chức Đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, là môi trường giáo dục thế hệ trẻ, tạo động lực để thanh thiếu niên không ngừng học tập và cống hiến đóng góp sức mình vào sự phát triển chung của thành phố.

Thực hiện chủ đề Năm thanh niên tình nguyện, bà Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị tuổi trẻ thành phố phát huy tinh thần tình nguyện với nhiều công trình ý nghĩa góp phần thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố:


Dịp này, Thành Đoàn TP.HCM đã tuyên dương và trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho 6 tập thể có mô hình, giải pháp tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2013.

Đó là mô hình: “Ngày hội Mùa xuân biển đảo” của Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM; mô hình“Hội thi sáng tác truyện ngắn Ước mơ hồng” của Nhà Thiếu nhi Quận 5; mô hình “Vận động xây dựng, nâng cấp và bê tông hóa các tuyến hẻm nông thôn” của Đoàn phường Tăng Nhơn Phú B (Q.9); chương trình “Học bổng tiếp sức đến trường” của Báo Tuổi Trẻ; chương trình “Đào tạo, huấn luyện kỹ năng thực hành pháp luật cho sinh viên luật và cung ứng nguồn lực cho các đơn vị nội chính tư pháp” của các cơ sở Đoàn cụm nội chính - tư pháp thuộc Đoàn khối dân chính đảng TP.HCM và chương trình “Máy tính cũ tri thức mới” của Đoàn Trường Đại học Công nghệ thông tin.