Báo cáo về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố trong 6 tháng đầu năm 2014, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn Lâm Đình Thắng cho biết: Năm 2014 với chủ đề là Năm thanh niên tình nguyện đã được sự đồng thuận của các tầng lớp xã hội. Có nhiều điểm mới trong công tác tình nguyện như: mở rộng đối tượng, đi vào chiều sâu thông qua đội hình chuyên, thể hiện tính xung kích của Đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Hoạt động tình nguyện là hoạt động thu hút nhiều thanh niên tham gia, đây là phương thức giáo dục thanh niên đạt hiệu quả trong thời gian qua. Đoàn viên, thanh niên đã xung kích tham gia vì an sinh xã hội, phục vụ cộng đồng, tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội. Các hoạt động chăm lo cho thanh niên được phát huy thông qua việc trao gần 9.000 suất học bổng trị giá hơn 15,5 tỷ đồng cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm các cấp bộ Đoàn đã phát triển mới hơn 50.000 Đoàn viên, giới thiệu 15.000 Đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có hơn 1.800 Đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.
Tại buổi làm việc, nhiều vấn đề được đưa ra thảo luận nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố trong thời gian tới. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác Đoàn hiện nay vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: chưa có hoạt động đột phá, một số phong trào chưa theo kịp tình hình thanh niên, một số công trình còn chậm tiến độ thực hiện...
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng đánh giá cao nỗ lực và cố gắng của Thành Đoàn trong tổ chức hoạt động, giáo dục thanh niên, thể hiện vai trò xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp. Ông Võ Văn Thưởng đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2014, hướng đến kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, tuổi trẻ thành phố phải có những công trình, những việc làm cụ thể góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn trật tự đô thị, bảo vệ môi trường: