Thành phố tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
(VOH) - Với truyền thống uống nước nhớ nguồn tri ân những người mẹ của liệt sĩ đã hiến dâng tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, sáng 26/6, Thành ủy –HĐND - UBND và ủy Ban mặt trận Tổ quốc thành phố đã tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng của Chủ tịch nước cho 21 Bà Mẹ đang sinh sống tại TPHCM và trao tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình liệt sĩ đã hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến.
![]() |
|
Lãnh đạo TP trao danh hiệu Bà mẹ VNAH cho 2 mẹ Phạm Thị Hiểu và Nguyễn Thị Đậm (H.Củ Chi). Ảnh: TNO |
Đến dự có ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thân nhân các liệt sĩ.
Trong đợt trao danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng đợt 16 lần này, thành phố có 3 mẹ gồm: mẹ Phạm Thị Hiểu ở xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi; mẹ Nguyễn Thị Đậm ở xã Tân An Hội, huyện Củ Chi và mẹ Nguyễn Thị Hường ở phường 10, quận 4 đã vinh được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cao quý trên và 18 Mẹ được truy tặng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ngoài ra, còn có 3 cá nhân và 20 gia đình liệt sĩ vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng và truy tặng Huân chương Độc lập hạng nhì và hạng ba cho những công lao đóng góp vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Tại buổi lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Huân chương Độc lập, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố đã bày tỏ lòng trân trọng và khâm phục về những đóng góp và sự hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những thương binh - bệnh binh, gia đình liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đã nhấn mạnh, thời gian tới các ban - ngành, đoàn thể, cấp ủy - chính quyền các cấp và các tổ chức xã hội tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo và phụng dưỡng cho các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng ngày càng tốt hơn, chú trọng quan tâm đến công tác đào tạo và giải quyết việc làm cho con em gia đình có công với cách mạng./.
Quốc Dũng

