Thầy thuốc như mẹ hiền!

(VOH) - Sáng ngày 22/2/2011, công đoàn ngành y tế TPHCM tổ chức chương trình giao lưu : “Thầy thuốc như mẹ hiền” lần thứ 15, đây là hoạt động kỷ niệm 56 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955-27/2/2011. Có 4 tấm gương thầy thuốc tiêu biểu, tâm huyết, tận tụy với nghề , đại diện cho 124 y bác sỹ được bầu chọn danh hiệu “thầy thuốc như mẹ hiền “ năm 2011 tham gia trong chương trình giao lưu đầy ý nghĩa này.

Đó là nữ hộ sinh Nguyễn Thị Kiều Oanh - trưởng khoa khám bệnh-bệnh viện Từ Dũ. Công tác tại Bệnh viện Từ Dũ từ năm 1986 đến nay, chị Kiều Oanh đã luôn dành trọn trái tim của mình cho nghề. Sẵn sàng phục vụ người bệnh, tận tình, tận tâm chu đáo trong mọi công việc. Sống tích cực, không ngại khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bản thân chị cũng đã có nhiều sáng kiến giúp bệnh viện Từ Dũ ngày càng phục vụ tốt hơn công tác khám chữa bệnh cho chị em phụ nữ. Một trong những sáng kiến được biểu dương gần là tổ chức khám thông tầm buổi trưa của khoa khám bệnh. Nhờ vậy, chỉ trong 2 giờ trưa , khoa khám bệnh đã giải quyết khám cho hơn 300 bệnh nhân , rút ngắn thời gian chờ đợi của chị em. Trong suốt thời gian gắn bó với nghề, chị Kiều Oanh đã nhận được nhiều danh hiệu cao quí mà ngành Y tế và thành phố trao tặng. Kỷ niệm chương của Sở Y Tế với thành tích xuất sắc trong việc thực hiện dự án đào tạo 500 cô đỡ thôn bản người dân tộc từ năm 1999 - 2010. Để có được thành tích này, bản thân chị đã nổ lực phấn đấu hết mình và trui rèn y đức nghề nghiệp. Chia sẻ thêm về sáng kiến của mình, chị Kiều Oanh bày tỏ:

Đó là bác sỹ Nguyễn Thị Hằng-Trưởng trạm y tế Phường 7 , quận 6. Hiện nay, Trạm y tế Phường 7, quận 6 là một đơn vị điển hình cho những hoạt động xuất sắc , hiệu quả các chương trình sức khỏe tuyến quận và dẫn đầu trong bảng xếp hạng 14 trạm y tế của toàn quận. Để có những thành tích xuất sắc như vậy , không thể không nhắc đến vai trò của người ”đứng mũi chịu sào” bác sỹ Nguyễn Thị Hằng. Bằng khả năng chuyên môn và sự nhiệt tình, tận tâm , bác sĩ Hằng đã cùng các đồng nghiệp của mình không ngại khó khăn, xuống từng hộ gia đình trên địa bàn phường để vận động, triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch bệnh và thực hiện các chương trình y tế trọng điểm. Nhất là chú trọng đến công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường với tất cả y đức của người thầy thuốc nhân dân. Tại buổi giao lưu này, bác sỹ Hằng đã nhắc đến một kỷ niệm về ngày đầu tiên về công tác tại trạm và đó cũng là lý do giữ chân mình cho tới ngày hôm nay. Bác sỹ Hằng chia sẻ:

Rồi đó là nữ hộ lý khoa hồi sức chống độc bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Lê Ngọc Hạnh. Phải nói công việc của chị dù hết sức thầm lặng nhưng rất đáng trân trọng. Bởi đằng sau những công sức của bác sỹ, của y tá, của điều dưỡng tại bệnh viện thì những người làm công tác hộ lý đóng vai trò rất cần thiết , tạo tâm lý an tâm , tin tưởng nơi người bệnh, giúp người bệnh mau phục hồi. Nhưng làm hộ lý tại khoa hồi sức chống độc quả là 1 công việc vô cùng khó khăn , đầy thử thách và nguy hiểm. Ít ai biết rằng hằng ngày chị phải luôn tiếp xúc với những bệnh nhân nặng, lây nhiễm độc hại, trong đó có cả bệnh nhân lao và HIV. Rồi chị còn phải chịu đựng cả những cơn la hét, giận dữ của các bệnh nhân khi họ quá đau đớn về thể xác hoặc tuyệt vọng về mặt tinh thần. Nhưng bằng tấm lòng và trách nhiệm với nghề, chị Hạnh đã không chỉ làm tốt công việc hộ lý mà còn là điểm tựa tinh thần cho họ qua sự chăm sóc ân cần, gần gủi , sẻ chia, đặc biệt là đối với những bệnh nhân bị người thân từ chối, bỏ rơi. Rồi cũng ít ai biết rằng, chị 1 mình đơn thân vừa đi làm vừa phải chăm sóc mẹ già thường hay đau yếu và 1 người em bị bệnh tim bẩm sinh. Dù khó khăn là vậy nhưng 20 năm làm công tác hộ lý tại khoa hồi sức chống độc của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cũng là từng ấy thời gian chị luôn là lao động tiên tiến, nhiều năm liền là chiến sĩ thi đia cấp cơ sở . Chị Hạnh nói thêm về công việc của mình:

Hay đó là bác sỹ Hà Mạnh Tuấn-bí thư Đảng ủy-giám đốc bệnh viện Nhi đồng 2. Với những khó khăn vốn có của một bệnh viện ở tuyến đầu về chăm sóc, khám chữa bệnh cho bệnh nhân nhi, cùng với những thách thức về nguồn nhân lực chất lượng cao. Bác sỹ Hà Mạnh Tuấn đã cùng với đồng nghiệp không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiên cứu, tìm tòi , sáng tạo , áp dụng nhiều kiến thức quản lý tiên tiến để nâng cao chất lượng điều trị và phục vụ bệnh nhân. Đây cũng là tiền đề để bệnh viện triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao về nhi tại bệnh viện trong thời gian qua. Nhắc đến những sáng kiến của tập thể công nhân viên bệnh viện Nhi đồng 2, bác sỹ Tuấn tự hào nói:

Mỗi một nhân vật giao lưu dù ở cương vị, nhiệm vụ nào cũng luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ cao cả của mình và thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ :Lương y như từ mẫu-thầy thuốc như mẹ hiền”.


Bình luận