Thêm Lạng Sơn tái phát dịch lở mồm long móng

(VOH) - Cục Thú y vừa công bố thêm ổ dịch lở mồm long móng tại huyện Lộc Bình và Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn làm 125 con bò bị bệnh, trong đó 8 con đã chết.

Số bò trên thuộc dự án “Bò giống giúp người nghèo biên giới”.

Cục Thú y đã phối hợp với Chi cục Thú y Lạng Sơn tiến hành các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp.

Đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT trực tiếp chỉ đạo chống dịch tại xã Tam Gia, huyện Lộc Bình - Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Hiện nay, cả nước có 2 tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Hà Tĩnh tái phát dịch lở mồm long móng.