Thêm một trường hợp mang theo súng xuất cảnh trái phép

(VOH) - Hôm qua 30/11, khi kiểm tra hành lý ký gửi quá khổ của hành khách Brandon Michael Wahlers, quốc tịch Mỹ đi trên chuyến bay UA 862 từ TPHCM đến Hong Kong, chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện có 4 khẩu súng săn trong hành lý mà không khai báo với cơ quan hải quan cũng như không xuất trình được giấy phép.
Đội thủ tục hành lý xuất khẩu hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với hành khách Brandon Michael Wahlers và tạm giữ 4 khẩu súng trên để xử lý theo Nghị định  số 47 ngày 12/08/1996 của Chính Phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ khác.