Thị trường hồi phục nhưng thanh khoản thấp

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có tuần giao dịch hồi phục sau bốn tuần giảm điểm liên tiếp, giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

Tuy nhiên, đà tăng diễn ra trên nền thanh khoản thấp, cho thấy thị trường vẫn trong giai đoạn tìm kiếm điểm cân bằng.

Theo đánh giá của các chuyên gia, diễn biến tuần qua mang nhiều tín hiệu khả quan nhưng chưa đủ để xác nhận xu hướng tăng bền vững.

Trong tuần, VN-Index có hai phiên đầu điều chỉnh về dưới mốc tâm lý 1.600 điểm, trước khi lực cầu giá thấp cải thiện và giúp chỉ số bật tăng trở lại. VN-Index đã vượt mốc 1.600 điểm và duy trì đà tăng đến cuối tuần. Kết tuần, chỉ số tăng 2,27%, đạt 1.635,46 điểm, nằm trên vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Chỉ số VN30 cũng tăng 2,57%, lên 1.871,54 điểm, nhưng vẫn dưới vùng kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

CHung khoan
Ảnh minh hoạ 

Ông Phan Tấn Nhật, Trưởng nhóm Phân tích Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), cho biết thị trường đã có tuần hồi phục tốt khi hầu hết nhóm ngành đều tăng sau giai đoạn điều chỉnh và tích lũy. Nhiều nhóm như bảo hiểm, dầu khí, nông nghiệp, bán lẻ, chứng khoán, hóa chất, xây dựng, khu công nghiệp… ghi nhận mức tăng tích cực cùng thanh khoản cải thiện. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch trên sàn HoSE giảm 21,2% so với tuần trước, thể hiện sự phân hóa mạnh.

Ông Nhật nhận định dòng tiền luân chuyển sang các mã có nền tảng cơ bản tốt, kết quả kinh doanh tích cực, đặc biệt những cổ phiếu đã điều chỉnh mạnh về vùng giá tháng 4-5/2025. Độ rộng thị trường cải thiện nhưng mức thanh khoản vẫn là yếu tố đáng lưu ý.

Ở góc nhìn khác, ông Đinh Việt Bách, chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán Pinetree, cho rằng lực bán suy yếu do nhiều cổ phiếu đã giảm 20–30% là nguyên nhân giúp nhịp hồi phục diễn ra tương đối thuận lợi. Theo ông, dòng tiền có dấu hiệu dịch chuyển rõ rệt từ nhóm trụ sang nhóm vốn hóa tầm trung như dầu khí, hóa chất, phân bón, khu công nghiệp. Ngược lại, các nhóm vốn hóa lớn như cổ phiếu họ Vin, ngân hàng và chứng khoán lại kém tích cực hơn.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng tuần thứ 16 liên tiếp với giá trị 2.281 tỷ đồng trên HoSE, cho thấy mức độ thận trọng của dòng vốn này vẫn còn cao. Tuy nhiên, thị trường cũng hưởng lợi từ thông tin liên quan đến nâng hạng, gồm việc Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên và động thái tích cực từ FTSE Russell và Vanguard trong vấn đề đầu tư vào thị trường Việt Nam sau nâng hạng.

Dù hồi phục, các chuyên gia đều nhận định đây là giai đoạn hồi phục kỹ thuật và cần thêm tín hiệu xác nhận. Ông Nhật cho rằng VN-Index đã vượt vùng giá quanh 1.610 điểm, tương đương vùng giá thấp nhất tháng 9/2025 và cũng vượt kênh giảm giá ngắn hạn. Tuy vậy, thanh khoản yếu khiến chỉ số có nguy cơ rung lắc và kiểm định lại vùng 1.610 điểm.

Ông Nhật khuyến nghị đây là thời điểm tái cơ cấu danh mục, ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, định giá hợp lý và đầu ngành. Trong khi đó, ông Bách nhấn mạnh thị trường cần một “phiên bùng nổ theo đà” để xác nhận xu hướng tăng mới. Nếu VN-Index giữ được vùng 1.600 điểm và xuất hiện phiên bùng nổ, xu hướng tăng sẽ được củng cố; ngược lại, chỉ số có thể lùi về vùng 1.500-1.550 điểm.

Bình luận