Thích ứng với biến đổi khí khậu: Cần duy trì và phát triển rừng

(VOH) - Trong thời gian qua, tình hình thời tiết trên thế giới cũng như tại nước ta diễn biến hết sức phức tạp. Hàng năm, thiên tai xảy ra ngày càng tăng và cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người, thiệt hại về tài sản cũng không nhỏ.
Một góc rừng U Minh Hạ.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Trung ương, chỉ trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2010, bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng, hạn hán và các thiên tai khác đã làm hơn 9.500 người chết và mất tích, gây thiệt hại khoảng 1,5% GDP/năm. Theo dự báo, trong thời gian tới, biến đổi khí hậu sẽ làm thiên tai ác liệt hơn, gây rủi ro lớn hơn trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Các khu vực như: ven biển Trung Bộ, vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, vùng đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng sông Cửu Long được coi là những nơi có khả năng gây thiệt hại nặng nề nhất do biến đổi khí hậu gây ra. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thiên tai, mới đây, dự thảo chiến lược quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu của Bộ tài nguyên và môi trường khẳng định, nâng cao tỷ lệ và phát triển rừng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để thích nghi. Theo các nhà khoa học, việc bảo vệ, phát triển bền vững rừng là góp phần tăng cường hấp thụ nhà kính; đồng thời bảo tồn đa dạng sinh học để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. GS- TS Nguyễn Hoàng Trí, Thư ký thường trực Uỷ ban quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam cho rằng: “ việc bảo vệ rừng là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết hiện nay”. GS –TS Nguyễn Hoàng Trí nhấn mạnh:

Một trong những chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước trong thời gian qua là thực hiện dự án trồng mới 5 triệu hécta rừng. Qua dự án này đã góp phần làm tăng tỷ lệ che phủ rừng, môi trường sinh thái được cải thiện, tạo việc làm cho hàng triệu lao động, nâng cao đời sống cho nhân dân tại những địa phương có rừng. Bên cạnh đó cũng đã tạo vùng nguyên liệu, xây dựng được nhiều mô hình sản xuất, bảo vệ và phát triển rừng. Đến năm 2020, nước ta cần nâng tỉ lệ đất có rừng lên 47%. Muốn đạt được kết quả này, các bộ ngành trung ương và các địa phương cần thực hiện các chương trình bảo vệ, quản lý bền vững diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất hiện có...Theo Báo cáo của Ban chỉ đạo Nhà nước dự án trồng mới 5 triệu hécta rừng, qua 13 năm thực hiện giai đoạn từ năm 1998-2010, tổng diện tích gây rừng mới đạt hơn 3triệu 700 ngàn hécta, trong đó trồng mới được 2,45 triệu hécta đạt chỉ trên 50% kế hoạch. Tỷ lệ che phủ rừng của cả nước đã tăng từ 32% vào năm 1998 lên gần 40% vào cuối năm 2010. Ông Đoàn Hoài Nam – Phó cục trưởng Cục kiểm lâm - Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết:

Để giảm thiểu các thiệt hại do thiên tai gây ra, nhiều địa phương đã chú trọng công tác phát triển và bảo vệ rừng. Điển hình như tại TP.HCM, khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ không ngừng ổn định. Hiện nay, diện tích toàn khu có hơn 70 ngàn hécta gồm 3 vùng: Vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp. Lãnh đạo TP đưa ra 6 chương trình hoạt động dài hạn như: xây dựng cơ sở hạ tầng, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, quan trắc môi trường, nghiên cứu- giáo dục, tập huấn, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế ở các vùng đệm và vùng chuyển tiếp. Về vấn đề bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn Cần Giờ hiện nay, Ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.HCM nêu rõ :

Có thể nói, để tăng độ che phủ của rừng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu thì chúng ta cần phải khắc phục những hạn chế, tăng cường trồng mới và bảo vệ, xử lý nghiêm nạn phá rừng. Các bộ, ngành, địa phương cần làm tốt công tác quy hoạch rừng gắn liền với việc đánh giá, tổng kết để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất rừng; tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ rừng như phân công tổ chức lực lượng bảo vệ rừng rõ ràng; hoàn thiện các chủ trương, chính sách về bảo vệ, phát triển rừng, tập trung cho các đối tượng được giao rừng, bảo vệ rừng,… Có như vậy thì diện tích rừng mới được đảm bảo và góp phần giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra./.

Bình luận