Theo báo cáo nhanh từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, bão đã làm một người chết tại Quảng Bình (do nước cuốn trôi khi đang thực hiện nhiệm vụ cứu hộ) và một người khác mất tích cũng tại Quảng Bình khi đang di chuyển tài sản tránh lũ, dẫn đến lật thuyền.
Bão số 6 gây ra mưa lớn trên diện rộng, khiến 318 ngôi nhà bị hư hỏng và tốc mái, trong đó nhiều ngôi nhà bị ngập nặng. Lượng mưa lớn khiến 34.020 ngôi nhà tại các khu vực Quảng Bình và Quảng Trị chìm trong nước.
Ngoài ra, 622 ha diện tích trồng hoa màu và cây ăn quả bị ngập úng, hư hại nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống và thu nhập của người dân địa phương.
Bão số 6 cũng làm đổ 2.784 cây xanh đô thị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và giao thông tại các thành phố và thị xã. Ngoài ra, hơn 531 con gia súc và 17.552 con gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi. Đặc biệt, 1.091 ha diện tích nuôi trồng thủy sản cũng bị ảnh hưởng nặng nề, khiến người dân phải đối mặt với khó khăn trong việc khôi phục sản xuất sau bão.
Bão số 6 và mưa lũ sau bão đã gây ra tình trạng sạt lở tại 53 vị trí trên các tuyến quốc lộ và 89 vị trí trên đường giao thông nông thôn, làm gián đoạn giao thông tại nhiều khu vực. Ngoài ra, 6,5 km kè và kênh mương tại Quảng Trị bị hư hỏng, 16,8 km bờ biển sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến nhiều khu dân cư ven biển.
Các cơ quan chức năng đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn và rà soát thiệt hại. Người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng được khuyến cáo tiếp tục đề cao cảnh giác, đặc biệt là trước nguy cơ lũ quét và sạt lở đất có thể tiếp tục xảy ra trong những ngày tới. Các địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.


