Thiệt hại khoảng 29 ngàn tỷ đồng do thiên tai từ đầu năm đến nay

(VOH) – Theo Tổng cục thống kê, tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trong 10 tháng ước tính khoảng 29 ngàn tỷ đồng.

Riêng trong tháng 10/2017, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ và sạt lở đất đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho nhiều địa phương trong cả nước.

Theo báo cáo sơ bộ, thiên tai làm 109 người chết, mất tích và 49 người bị thương; gần 3,1 ngàn ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và 73,2 ngàn ngôi nhà bị ngập, sạt lở, tốc mái; 98,8 ngàn ha lúa và 53,1 ngàn ha hoa màu bị ngập, hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng ước tính khoảng 6,1 ngàn tỷ đồng.

Ảnh minh họa: TTXVN 

Phần lớn thiệt hại trong tháng là do đợt mưa lũ bất thường xảy ra từ ngày 9-14/10 tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó một số địa phương chịu thiệt hại rất nặng nề như Hòa Bình có 34 người chết, mất tích và 12 người bị thương; 4,2 ngàn ngôi nhà bị sạt lở, tốc mái, sập đổ; 13,5 ngàn ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hỏng; thiệt hại ước tính 802 tỷ đồng.

Tính chung 10 tháng năm 2017, thiên tai làm 280 người chết, mất tích và 283 người bị thương; 4,9 ngàn ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và 308 ngàn ngôi nhà bị ngập, sạt lở, tốc mái; 163,7 ngàn ha lúa và 101,4 ngàn ha hoa màu bị ngập, hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra trong 10 tháng ước tính khoảng 29 ngàn tỷ đồng.