Thiệt hại mưa lũ miền Trung tiếp tục tăng

Cập nhật đến 6 giờ sáng 24/11, tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, gây ra những thiệt hại nặng nề.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, toàn vùng đã ghi nhận tổng cộng 102 người chết và mất tích, trong đó 91 người tử vong. Đắk Lắk là địa phương có số người chết lớn nhất với 63 trường hợp.

Trong khoảng thời gian từ 19h ngày 23 đến 6h ngày 24/11, nhiều khu vực tiếp tục xuất hiện mưa lớn. Tại TP Huế, Quảng Ngãi và Đắk Lắk, lượng mưa ghi nhận phổ biến từ 20–40 mm. Riêng tỉnh Gia Lai xuất hiện mưa to, nhiều nơi vượt 100 mm; trạm hồ Quang Hiển đo được 129 mm, Nhơn Thọ 105 mm. Mưa lũ lịch sử đã gây ngập sâu diện rộng, làm tê liệt nhiều tuyến giao thông quan trọng và ảnh hưởng mạnh tới đời sống người dân.

Mua lu mien Trun

Trong ngày 24/11, mưa tiếp tục diễn ra tại TP Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, với lượng mưa phổ biến từ 30–60 mm, có nơi vượt 120 mm. Ở phía Đông Gia Lai, Đắk Lắk và Bắc Khánh Hòa, lượng mưa ở mức 10–30 mm, một số điểm trên 60 mm. Dự báo từ ngày 25/11, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Lũ trên các sông chính đang rút nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Tại Đắk Lắk, sông Srêpôk vẫn trên báo động 3 và xuống chậm; lũ trên sông Krông Ana và sông Đồng Nai đang hạ dần. Lúc 5h sáng 24/11, mực nước ghi nhận tại một số trạm gồm: sông Krông Ana tại Giang Sơn 423,41 m, dưới báo động 3 khoảng 0,59 m, đang xuống; sông Srêpôk tại Bản Đôn 177,58 m, trên báo động 3 3,58 m; sông Ba tại Củng Sơn 30,02 m, trên báo động 1 0,52 m; sông Đồng Nai tại Tà Lài 112,34 m, trên báo động 1 0,34 m. Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Srêpôk còn xuống chậm và duy trì mức cao trên báo động 3; lũ trên sông Krông Ana tiếp tục giảm nhưng vẫn ở mức trên báo động 2.

Về nhà cửa, đến sáng 24/11, Gia Lai và Khánh Hòa không còn nhà bị ngập. Đắk Lắk vẫn còn ngập cục bộ tại hai xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ. Lâm Đồng còn 127 hộ bị ngập tại xã Nam Đà và Cát Tiên. Tổng cộng toàn vùng đã từng ghi nhận 200.992 nhà bị ngập, riêng Đắk Lắk khoảng 150.000 nhà. Ngoài ra, 221 nhà bị sập đổ và 933 nhà hư hỏng.

Nông nghiệp chịu thiệt hại lớn với 82.147 ha lúa và hoa màu, 117.067 ha cây lâu năm, hơn 3,3 triệu con gia súc gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi, cùng 1.157 ha thủy sản thiệt hại.

Giao thông tại nhiều địa phương bị tê liệt. Trên Quốc lộ 20 và 27C vẫn còn 17 điểm sạt lở, chủ yếu ở Khánh Hòa và Lâm Đồng. Đường sắt Bắc – Nam ghi nhận 15 điểm hư hỏng tại khu gian Đông Tác – Phú Hiệp và Phú Hiệp – Hảo Sơn, khiến nhiều đoàn tàu phải hủy hoặc chuyển tải hành khách; dự kiến đến 24h ngày 25/11 sẽ thông tuyến trở lại.

Hệ thống điện và viễn thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với 1.178.186 khách hàng mất điện. Hiện đã khôi phục 920.141 khách hàng, còn 258.045 khách hàng chưa có điện tại Đắk Lắk và Khánh Hòa. Về thông tin liên lạc, 62/301 xã, phường mất kết nối mạng chuyên dùng, 343 trạm BTS mất liên lạc.

Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ ước tính 13.078 tỷ đồng, trong đó Đắk Lắk thiệt hại lớn nhất với 5.330 tỷ đồng, tiếp theo là Khánh Hòa khoảng 5.000 tỷ đồng.

Bình luận