Thời tiết nguy hiểm trên biển và kiểm đếm tàu thuyền ở TPHCM

(VOH) - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 – 7 độ vĩ Bắc nên vùng biển phía Nam các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.

Thực hiện công điện của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản TPHCM đã kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Theo đó, tổng số tàu thuyền trên địa bàn thành phố là gần 1.800 chiếc với gần 7.000 thuyền viên. Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đang thường xuyên thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của vùng áp thấp trên khu vực vùng biển phía nam Cà Mau - Kiên Giang để chủ động phòng tránh.

Ảnh minh họa - Nguồn: Citinews.

Từ 7 giờ ngày 9/11 bắt đầu xả tràn đợt 5 hồ Dầu Tiếng – Phước Hòa

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa vừa thông báo về việc xả nước qua tràn, hạ thấp mực nước hồ Dầu Tiếng đợt 5 năm 2014. Theo đó, Công ty quyết định xả nước qua tràn để hạ thấp mực nước hồ kể từ lúc 7 giờ ngày mai 9/11 với lưu lượng xả là 200 m3

/ giây. Độ mở cửa tràn là 1,02 mét.