Thông xe hai nhánh kết nối cầu Nguyễn Văn Cừ với đường Võ Văn Kiệt

(VOH) - Sáng 29/6, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã tổ chức thông xe 2 nhánh cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Văn Cừ và đường Võ Văn Kiệt (địa bàn Q.5 và Q.1).

Theo ông Lê Minh Triết, Giám đốc Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn - chủ đầu tư dự án, công trình này hoàn thành sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch.

Nhánh N1 lên từ đường Võ Văn Kiệt, hướng từ huyện Bình Chánh về hầm Thủ Thiêm và N2 cho dòng xe trên cầu từ Q.8, Q.4 về hướng hầm Thủ Thiêm hoàn thành nên thông xe trước cho người dân đi lại.

Phó chủ tịch UBNDTP Lê Văn Khoa tặng bằng khen cho các cá nhân tập thể.

Hiện số lượng xe lưu thông qua cầu rất lớn nên thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông trên cầu do nhiều khu dân cư mới xây dựng ở quận 4, quận 8. Việc thông xe sớm trước kế hoạch hai tháng nhằm giảm ùn tắc giao thông cho nhiều tuyến đường thuộc khu vực quận 1, 5 qua quận 4, 8 và ngược lại, nhất là tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ, một trong 37 điểm ùn tắc của Thành phố.

Các hạng mục còn lại như đường ven kênh, cây xanh, hệ thống chiếu sáng… sẽ hoàn thành trước ngày 30/8.

Phát biểu tại lễ thông xe, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Văn Khoa biểu dương chủ đầu tư, đơn vị thi công cũng như các kỹ sư công nhân đã nỗ lực hoàn thành công trình vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, góp phần giảm ùn tắc tại điểm nóng khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ và tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Ông Khoa đề nghị tinh thần này cần phát huy trong các công trình giao thông trọng điểm mà Thành phố đã và đang triển khai, thể hiện quyết tâm và nỗ lực của Thành phố trong việc kéo giảm ùn tắc, tai nạn giao thông - một trong 7 chương trình đột phá mà Đại hội Đảng bộ TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Dự án xây dựng cầu kết nối giữa cầu Nguyễn Văn Cừ và đường Võ Văn Kiệt có tổng kinh phí khoảng 168 tỉ đồng, được khởi công ngày cuối tháng 11 năm 2016, dự kiến hoàn thành trong 12 tháng.

Cầu gồm 2 nhánh N1 và N2. Nhánh N1 từ đường Võ Văn Kiệt kết nối lên cầu dài khoảng 300m. Nhánh N2 cho dòng xe từ quận 8, quận 4 qua mặt cầu rẽ phải xuống đường Võ Văn Kiệt đi về hướng hầm Thủ Thiêm dài hơn 141m. Công trình cũng cải tạo kè bờ kênh Tàu Hủ hơn 530m.