Thú mới "cực dễ thương" ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn

(VOH) - Trong khí rộn ràng chào đón Xuân Đinh Dậu 2017, sáng nay 14/1, Thảo Cầm Viên Sài Gòn chính thức mở cửa đón khách vào tham quan Bảo tàng động - thực vật.

Bảo tàng có diện tích 530 m vuông, là nơi trưng bày tiêu bản của các loài động vật, thực vật và nấm; gồm 140 loài thực vật quý hiếm, 170 loài động vật với 350 tiêu bản, trong đó có nhiều loài quý hiếm của Việt Nam và thế giới như: Hổ Đông dương, Tê giác trắng, Trĩ sao, Bồ nông, Già đẫy lớn, Báo hoa mai, Bò tót...

Học sinh, sinh viên tham quan bảo tàng động - thực vật.

Ngoài ra, cũng trong sáng nay, Thảo Cầm Viên Sài Gòn giới thiệu một số động vật được sinh ra tại đơn vị, đó là hai chú Hổ Belgan; Linh cẩu đốm, một loài thú châu Phi; Hà mã con mới 8 tháng tuổi (có trọng lượng tới 150 kg). Bên cạnh đó là hai chú Lạc đà Alpaca của vùng Nam Mỹ.

Hai chú hổ dễ thương được sinh ra ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Lạc đà Alpaca Nam Mỹ.

Học sinh tham quan Thảo Cầm Viên hào hứng chụp ảnh với Lạc đà Alpaca.

Hà mã.

Linh cẩu đốm.