Thu nhập lao động năm 2025 tăng mạnh

Thu nhập của người lao động trong năm 2025 tiếp tục được cải thiện rõ rệt, phản ánh sự phục hồi và ổn định của thị trường lao động gắn với tăng trưởng kinh tế – xã hội,...

Theo Chuyên trang An Ninh Thủ Đô – Báo Công an nhân dân, trong năm 2025, thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,31 triệu đồng/tháng, tăng 756 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường lao động chịu nhiều tác động từ biến động kinh tế trong và ngoài nước.

Báo cáo của Bộ Nội vụ về công tác tiền lương và bảo hiểm cho biết, đến nay số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt khoảng 19,83 triệu người. Lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tương ứng tỷ lệ 41,1%, đạt mục tiêu theo Nghị quyết số 28-NQ/TW. Riêng đối với mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, kết quả thực hiện đã vượt mục tiêu đề ra.

Cong nhan 2025
Ảnh minh hoạ: Internet 

Công tác lao động, việc làm tiếp tục được triển khai đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế – xã hội và chuyển dịch cơ cấu lao động. Thị trường lao động từng bước phục hồi và phát triển ổn định. Công tác dự báo nhu cầu lao động, kết nối cung – cầu và hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động được thực hiện sát với thực tiễn.

Trong năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức 2,39%, cả năm duy trì mục tiêu dưới 4%. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,22%, giảm 0,03% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,65%, giảm 0,34 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động đạt 8,31 triệu đồng, tăng 756 nghìn đồng so với năm 2024.

Các Trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước đã tổ chức 752 phiên giao dịch việc làm, thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho 1,738 triệu người. Trong số này, có 425,5 nghìn lao động đã tìm được việc làm thông qua các hoạt động kết nối.

Công tác quản lý lao động ngoài nước tiếp tục có nhiều đổi mới. Bộ Nội vụ tập trung nghiên cứu chính sách pháp luật của các quốc gia tiếp nhận lao động, di cư và người nước ngoài vào làm việc để chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền, bảo đảm triển khai hiệu quả việc đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Cùng với việc duy trì và củng cố hợp tác lao động với các thị trường truyền thống, Bộ Nội vụ đẩy mạnh đàm phán, mở rộng các thị trường lao động có tay nghề, trình độ kỹ thuật cao, đặc biệt tại các nước châu Âu.

Trong năm 2025, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 144.345 người, trong đó có 48.784 lao động nữ, vượt 111% kế hoạch năm 2025, với chỉ tiêu đặt ra là 130.000 lao động.

Bước sang năm 2026, Bộ Nội vụ cho biết sẽ tiếp tục duy trì ổn định các thị trường lao động truyền thống, đồng thời mở rộng các thị trường có thu nhập cao, phù hợp với trình độ và kỹ năng của người lao động Việt Nam. Bộ cũng thúc đẩy cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Đối với tạo việc làm trong nước, Bộ Nội vụ xác định sẽ tăng cường kết nối cung – cầu, phát triển mạnh thị trường lao động; làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam; đồng thời triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ giải quyết việc làm, chú trọng các nhóm thanh niên, lao động trung niên, lao động yếu thế và lao động nữ.

Bình luận