Thủ tướng bổ nhiệm 2 nhân sự

(VOH) - Thủ tướng Chính phủ có các quyết định bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công Thương; bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Cụ thể, tại Quyết định 213/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Hoàng Quốc Vượng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 26/01/2020.

bổ nhiệm, thứ trưởng Bộ Công Thương

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng. Ảnh VNF

Ông Hoàng Quốc Vượng sinh năm 1963, tốt nghiệp Trường mỏ MGRI tại Moscow, LB Nga. Ông có bằng MBA tại Trường Trinity College, Ireland.

Ông Vượng đã 2 lần được bổ nhiệm vị trí Thứ trưởng Bộ Công Thương và cả 2 lần ông đều gắn bó với ngành điện và năng lượng.

Lần thứ nhất ông Vượng được bổ nhiệm thứ trưởng vào tháng 8/2010, khi đang là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Đến tháng 9/2012, ông được Thủ tướng chỉ định về làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và gắn bó với tập đoàn này cho đến đầu năm 2015. 

Sau đó, ông lại được tái bổ nhiệm vị trí thứ trưởng Bộ Công Thương, tiếp tục phụ trách ngành điện và năng lượng.

Tại Quyết định 215/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm có thời hạn bà Bùi Thị Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Bắc, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc.