Thủ tướng chỉ đạo đánh giá, khen thưởng Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30

(VOH) - Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết, đánh giá và khen thưởng Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.

Công văn số 11379/VPCP-KGVX do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng ký gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ: Về việc tổ chức tổng kết, đánh giá và khen thưởng Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 30; trong đó lưu ý việc đề xuất khen thưởng phù hợp đối với tập thể, cá nhân  đạt thành tích xuất sắc và đề xuất về việc tổ chức cuộc gặp mặt của Lãnh đạo Chính phủ với Đoàn và các vấn đề liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16/12/2019.

Trước đó, vào chiều tối 11/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp thân mật hai Đội tuyển Bóng đá U22 Việt Nam, Đội tuyển Bóng đá nữ Việt nam vô địch SEA Games 30, ngay sau khi hai đội trở về nước.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, thay mặt đội tuyển bóng đá U22 nam tặng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiếc áo đấu có chữ ký của các cầu thủ và Ban huấn luyện. (Ảnh:TTXVN)

Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự SEA Games, đây là kỳ SEA Games thành công nhất của bóng đá Việt Nam khi giành trọn các bộ huy chương Vàng bóng đá nữ, bóng đá nam.

Cùng dự buổi gặp mặt có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo một số bộ, ngành.

>> ĐT Việt Nam tham dự những giải bóng đá nào trong năm 2020?
(VOH) - Tâm điểm trong năm 2020 vẫn sẽ là những trận đấu của đội tuyển nam quốc gia tại Vòng loại World Cup 2022.