Thủ tướng Chính phủ kiểm tra một số công trình quan trọng tại Vĩnh Long

(VOH) – Chiều 23/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát dự án cầu Mỹ Thuận 2, dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, dự án cầu Đình Khao, làng nghề gạch, gốm Mang Thít.

Kiểm tra tiến độ dự án cầu Mỹ Thuận 2, Thủ tướng biểu dương nhà thầu, đơn vị thi công cầu Mỹ Thuận 2 đã tiếp thu ý kiến của Thủ tướng trong việc phát huy sáng kiến, sáng tạo trong thi công trụ cột cầu, qua đó, rút ngắn tiến độ được 1 tháng.

Thủ tướng yêu cầu bố trí nhân lực phương tiện tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thành càng sớm càng tốt; lưu ý tư vấn, giám sát nêu cao trách nhiệm, không để xảy ra tiêu cực. Trong khi thi công, cần bảo đảm an toàn cho người lao động, quan tâm đến đời sống của công nhân.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 khởi công tháng 2/2020, bắc qua sông Tiền, nối tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long với tổng chiều dài 6,61 km; điểm đầu nối dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; điểm cuối kết nối cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Cầu chính dài hơn 1,9 km, được đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Giao thông vận tải) cho biết 5/5 gói thầu xây dựng đều đáp ứng tiến độ đề ra, gói thầu quan trọng về thi công thân trụ (từ trụ T14 đến trụ T17) và kết cấu phần trên nhịp chính dây văng kè gia cố bờ sông; hệ thống an toàn giao thông đường bộ; hệ thống điện chiếu sáng vượt kế hoạch 3,1%.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án 7 khẳng định cam kết sẽ hoàn thành dự án vào tháng 12/2023.

Thủ tướng Chính phủ kiểm tra một số công trình quan trọng tại Vĩnh Long 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát khu vực khu vực dự kiến xây dựng cầu Đình Khao trên sông Cổ Chiên. Ảnh: VGP

Về dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 đến nay đạt 52,57% giá trị hợp đồng. Theo Ban Quản lý dự án, cơ bản hoàn thành toàn bộ các cầu trên tuyến chính vào tháng 12/2022.

Tiến độ toàn bộ dự án còn phụ thuộc kết quả quan trắc xử lý nền đất yếu và độ lún, Ban Quản lý dự án dự kiến sẽ hoàn thành dự án vào ngày 30/8/2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ban Quản lý dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ nghiên cứu thêm mở nút giao, tạo điều kiện để phát triển kinh tế-xã hội cho vùng dự án đi qua.

Tiếp đến, Thủ tướng đã đi ca nô thị sát khu vực khu vực dự kiến xây dựng cầu Đình Khao trên sông Cổ Chiên nối tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre nhằm thay thế phà Đình Khao. Vị trí đã được 2 tỉnh thống nhất nằm cách phà Đình Khao 6,6 km về phía hạ lưu.

Dự án này cũng được đánh giá là quan trọng giúp giải tỏa nút thắt trên QL 57, giải quyết đầu ra cho hàng hóa, nông sản, vừa giải quyết việc làm cho người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sau đó đến thăm, thị sát làng nghề gạch, gốm Mang Thít, thuộc Đề án di sản đương đại Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, được tỉnh đầu tư hỗ trợ bảo tồn hướng đến là vùng di sản đương đại có giá trị mang tầm cỡ quốc tế, một điểm trên bản đồ du lịch khu vực.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây không chỉ là nơi tạo sinh kế cho người dân nhiều năm nay mà còn là một di sản độc đáo về kiến trúc, về giá trị văn hóa. Vì vậy, đề nghị địa phương quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản này, đưa nơi đây trở thành một điểm đến hấp dẫn trong nước và thế giới để phát triển du lịch.