Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Kuwait

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Nhà nước Kuwait từ ngày 16 đến 18/11 theo lời mời của Thủ tướng Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah.

Theo đặc phái viên TTXVN, vào lúc 13h30 ngày 16/11 theo giờ địa phương (17h30 giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kuwait, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nhà nước Kuwait từ ngày 16 đến 18/11 theo lời mời của Thủ tướng Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah.

thu-tuong-va-phu-nhan-bat-dau-chuyen-tham-chinh-thuc-kuwait-2
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Kuwait - Ảnh: TTXVN

Tại sân bay, đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân có thành viên Hoàng gia Kuwait, cố vấn Thủ tướng Kuwait Basel Humood Al Sabah; Bộ trưởng phụ trách các vấn đề xã hội, lao động, gia đình và thanh thiếu niên Amthal Al Huwaila; Đại sứ Kuwait tại Việt Nam Yousef Ashour Al-Sabbagh. Về phía Việt Nam có Đại sứ Nguyễn Đức Thắng, cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt tại Kuwait.

Kuwait là điểm đến đầu tiên trong chuyến công tác của Thủ tướng tới 3 nước gồm Kuwait, Algeria và Nam Phi. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Việt Nam tới Kuwait sau 16 năm, diễn ra trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026.

Sau gần nửa thế kỷ, quan hệ Việt Nam – Kuwait phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Kuwait hiện là đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), với kim ngạch hai chiều năm 2023 đạt 7,3 tỷ USD. Tổng công ty Dầu khí Kuwait (KPC) là một trong những nhà đầu tư chủ chốt tại dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, tổng vốn 9 tỷ USD, đồng thời cam kết cung cấp dầu thô ổn định lâu dài.

Hai nước cũng duy trì hợp tác hiệu quả giữa các địa phương và hỗ trợ lẫn nhau tại nhiều diễn đàn quốc tế. Nhiều thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa các địa phương như TPHCM - tỉnh Ahmadi, Thanh Hóa - tỉnh Al Farwaniyah.

Trong thời gian ở Kuwait, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến hội đàm và hội kiến với Quốc vương, Thủ tướng và Hoàng Thái tử Kuwait; thăm một số cơ sở kinh tế - xã hội; làm việc với các tập đoàn lớn của nước chủ nhà và phát biểu chính sách tại Học viện Ngoại giao Kuwait. Hai bên sẽ trao đổi phương hướng, biện pháp hợp tác mới nhằm đưa quan hệ song phương lên tầm cao hơn.

Chuyến thăm của Thủ tướng thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong triển khai chiến lược đối ngoại đối với khu vực Trung Đông và hiện thực hóa Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Bình luận