Sáng 13-12, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025, định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đan xen, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Tư pháp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, đồng bộ và quyết liệt công tác tư pháp, gắn chặt với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.
Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, toàn ngành đã chú trọng đổi mới tư duy trong xây dựng và thi hành pháp luật, qua đó khẳng định ngày càng rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Bộ, ngành Tư pháp đã chủ trì tham mưu Chính phủ tham gia tích cực vào quá trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; hoàn thành tốt việc tham mưu xây dựng nhiều đạo luật quan trọng; đồng thời chủ động, sáng tạo trong đề xuất các cơ chế pháp luật đặc thù, đặc biệt, góp phần phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn” trong thực tiễn.
Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua khối lượng nhiệm vụ lập pháp lớn nhất từ trước đến nay, với gần 180 dự án luật, dự thảo nghị quyết. Riêng tại Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã trình và được Quốc hội thông qua 47 luật và 8 nghị quyết. Đây là khối lượng công việc rất lớn, phản ánh yêu cầu cấp bách của thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Bộ, ngành Tư pháp đã hoàn thành khối lượng công việc đồ sộ, nhiều nhiệm vụ khó, phức tạp, chưa từng có tiền lệ trong nhiệm kỳ. Những kết quả này góp phần quan trọng vào việc triển khai hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, đóng góp thiết thực vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước.
Hội nghị là dịp để toàn ngành Tư pháp nhìn lại chặng đường nhiệm kỳ 2021-2025, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế, từ đó xác định rõ định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026-2030, cũng như trong năm 2026. Các ý kiến, tham luận tại hội nghị tập trung làm rõ vai trò của công tác tư pháp trong hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.


