Kết luận Phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh, các chính sách về Trung tâm Tài chính quốc tế phải mang tính đột phá, vượt trội, theo nguyên tắc mở, công khai, minh bạch, thuận lợi nhất cho các chủ thể tham gia.
Thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những đột phá chiến lược nhằm giải phóng nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, thu hút nguồn vốn nước ngoài, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia.
Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 222 về Trung tâm Tài chính quốc tế, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo, tổ chức nhiều cuộc họp, tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Các bộ, ngành đã xây dựng dự thảo 8 nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện nghị quyết này.
Tại phiên họp, Chính phủ nghe tờ trình, báo cáo thẩm định và thảo luận về từng nội dung của các nghị định, gồm việc thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế; thành lập Trung tâm Trọng tài quốc tế; cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng; quản lý ngoại hối; phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; việc thành lập, hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa và mua bán hàng hóa, dịch vụ trong Trung tâm.
Các nghị định cũng bao gồm chính sách về lao động, việc làm, an sinh xã hội; đất đai, môi trường; tài chính; cùng quy định về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài làm việc tại Trung tâm Tài chính quốc tế.
Với mục tiêu xây dựng khung pháp lý đột phá, ổn định và cạnh tranh, các thành viên Chính phủ thống nhất các cơ chế, chính sách liên quan Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam có mức độ ưu đãi tương đương, thậm chí vượt trội so với quốc tế, nhưng vẫn phù hợp điều kiện trong nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và lãnh đạo các cơ quan đã dành nhiều công sức hoàn thiện 8 nghị định, đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, bảo đảm chất lượng cao.
Chính phủ thống nhất mô hình Trung tâm Tài chính quốc tế có 1 Ban chỉ đạo, 1 Ban điều hành (hoạt động tại 2 địa điểm), 1 Cơ quan giám sát và 1 Tòa án xét xử các tranh chấp liên quan. Việc tuyển dụng nhân lực cho Trung tâm phải đạt tiêu chuẩn cao, theo thông lệ quốc tế.
Thủ tướng đánh giá, dự thảo các nghị định đã bám sát tình hình Việt Nam, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng và Quốc hội, bảo đảm tính cạnh tranh, thông thoáng và khả thi. Các chính sách cần phân cấp, phân quyền tối đa, song đi đôi với nâng cao năng lực thực thi và cơ chế giám sát chặt chẽ, tăng hậu kiểm, giảm tiền kiểm, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.
Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành hoàn thiện dự thảo nghị định trình Chính phủ ban hành trước ngày 15/11/2025; Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng ban hành cơ chế, chính sách, chuẩn bị địa điểm và bộ máy hoạt động xong trước thời hạn này.
Mục tiêu là Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam đi vào hoạt động từ tháng 11/2025. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và hai địa phương tăng tốc, bứt phá, đảm bảo tiến độ, chất lượng; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng nếu có vướng mắc phát sinh.

