Phát biểu bế mạc hội nghị toàn quốc về tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã sáng 15/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: “63 tỉnh, thành là đất nước, quê hương mà 34 tỉnh, thành cũng là đất nước, quê hương. Phải xóa bỏ định kiến, thay đổi tư duy vì sự phát triển chung.”
Hội nghị được tổ chức tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và kết nối trực tuyến đến gần 11.000 điểm cầu trên cả nước, thu hút hơn 1,5 triệu đại biểu tham dự. Sự kiện nhằm triển khai các chủ trương lớn liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị và đơn vị hành chính các cấp.
Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào một “cuộc cách mạng” trong tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hướng đến tinh gọn, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Theo ông, điều kiện địa phương có thể khác nhau, nhưng giá trị cốt lõi như lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và nghĩa đồng bào là nền tảng thống nhất.
“Chúng ta không thể giữ mãi tư duy cũ. Dù là 63 hay 34 tỉnh, thành, tất cả đều là một phần của đất nước. Cần thay đổi cách nhìn nhận về địa giới, tổ chức, để cùng phát triển,” Thủ tướng nói và kêu gọi các cấp, ngành thực hiện nghiêm Kết luận 167 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Ông nhấn mạnh, việc triển khai đồng thời sắp xếp cấp tỉnh và cấp xã từ ngày 1/7 là nhiệm vụ trọng tâm. Đây là cơ hội để chuyển trạng thái bộ máy chính trị từ bị động sang chủ động, từ quản lý sang phục vụ, từ tiếp nhận sang kiến tạo.
Thủ tướng cho rằng, mục tiêu cốt lõi là nâng cao năng lực phục vụ người dân, doanh nghiệp. Để làm được, cần “gần dân, sát dân, bám dân,” đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực hợp lý, đi kèm công cụ giám sát, kiểm tra hiệu quả.
Ông cũng lưu ý phải tận dụng tối đa nguồn lực tại chỗ, tránh lãng phí cơ hội và cơ sở vật chất khi thực hiện sắp xếp. Đoàn kết và thống nhất hành động là yếu tố quyết định thành công trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế.
Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu hành động quyết liệt: “Đã làm là phải thành công. Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa để thành công, dứt khoát thành công.”
Theo Thủ tướng, cuộc cách mạng tổ chức lại bộ máy chính trị không chỉ là sắp xếp hành chính, mà còn là bước đi mang tính chiến lược nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.
Cuối cùng, ông kêu gọi toàn hệ thống chính trị chung tay hành động vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh – “để mọi người dân được sống trong đất nước thống nhất, phát triển và hạnh phúc.”


