Tham dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP Cần Thơ và đông đảo cử tri đại diện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, nhân viên ngành giáo dục, y tế trên địa bàn thành phố.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ - Ảnh: SGGPO
Tại hội nghị, nhiều cử tri đã nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến phát triển giáo dục, y tế và nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Cử tri cho rằng, mặc dù ĐBSCL hiện có 17 trường đại học công lập và tư thục với hàng nghìn cán bộ nghiên cứu khoa học, song cơ cấu nguồn nhân lực chưa được phát huy hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.
Hạ tầng giáo dục đại học, khoa học – công nghệ và chuyển đổi số của vùng còn hạn chế, thiếu đồng bộ.
Nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ sớm ban hành cơ chế tự chủ toàn diện cho các trường đại học trong vùng nhằm nâng cao tính linh hoạt, đẩy mạnh hợp tác quốc tế; tiếp tục tăng đầu tư hạ tầng, trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; đồng thời hoàn thiện khung pháp lý khuyến khích khu vực tư nhân tham gia phát triển các mô hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhất là lĩnh vực lão khoa, góp phần giảm áp lực cho hệ thống y tế công lập.
Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị có chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học quốc tế, cũng như chế độ đãi ngộ vượt trội cho đội ngũ nhà giáo, nhân viên y tế giỏi về công tác tại vùng sâu, vùng xa của ĐBSCL.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ĐBSCL hiện còn hai điểm nghẽn lớn là hạ tầng chiến lược và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có hạ tầng y tế và giáo dục.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: SGGPO
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, trong đó có TP Cần Thơ, tập trung triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về y tế và giáo dục; rà soát, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các rào cản, biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh để thu hút nguồn lực trong và ngoài nước.
Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, bởi “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp”.
Thông tin tới cử tri, Thủ tướng cho biết Quốc hội đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026–2035, với tổng nguồn lực đầu tư khoảng 100.000 tỷ đồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp hình lưu niệm với lãnh đạo bộ ngành và TP Cần Thơ- Ảnh: SGGPO
Chương trình gồm 5 dự án, tập trung nâng cao năng lực y tế cơ sở, hiệu quả phòng bệnh, chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển dân số và bảo đảm an sinh xã hội cho các nhóm yếu thế.
Đối với lĩnh vực giáo dục, Chính phủ đã trình và được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026–2035, với tổng nguồn lực hơn 580.000 tỷ đồng.
Chương trình tập trung vào bốn nhóm đối tượng chính, gồm giáo dục mầm non, phổ thông; giáo dục nghề nghiệp; giáo dục đại học; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người học.




