Cuộc họp kết nối từ đầu cầu Nam Phi tới Trụ sở Chính phủ và các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh cùng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự Quân khu 5.
Phát biểu mở đầu, Thủ tướng cho biết tình hình mưa lũ gây thiệt hại nặng nề, được Bộ Chính trị và Tổng Bí thư theo dõi sát sao. Lãnh đạo cấp cao đã được phân công trực tiếp đến các địa phương chỉ đạo, thăm hỏi và động viên người dân. Tuy vậy, diễn biến thiên tai còn phức tạp, hàng chục người chết và mất tích, nhiều khu vực vẫn ngập sâu, hạ tầng bị ảnh hưởng lớn. Cuộc họp được triệu tập nhằm nắm tình hình và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ phòng chống lũ đã giao.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 16/11, mưa lớn liên tục xuất hiện tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng. Trong đó, Đắk Lắk và Khánh Hòa ghi nhận mức mưa vượt lịch sử. Đến 21/11, mưa giảm, các sông hạ dần xuống báo động 1. Một số nơi vẫn còn ngập như Đắk Lắk (Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ), Khánh Hòa (87 hộ ở Diên Điền, Hòa Trí), Lâm Đồng (127 hộ tại Nam Đà, Cát Tiên). Dự báo đến 25/11, mưa sẽ giảm khi dịch chuyển ra khu vực Huế – Quảng Ngãi.
Thiệt hại được thống kê rất lớn: 102 người chết và mất tích, 1.154 nhà hư hỏng, thời điểm cao nhất có tới 186.000 nhà ngập nước. Hơn 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; hơn 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi; 24 vị trí trên quốc lộ sạt lở; đường sắt qua Đắk Lắk và Khánh Hòa phải tạm dừng. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị tàn phá. Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 9.035 tỷ đồng.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã liên tục chỉ đạo công tác cứu trợ. Ngày 21/11, Bộ Chính trị ban hành thông báo số 99-TB/TW về khắc phục hậu quả mưa lũ tại Trung Bộ. Ngày 22/11, các đoàn công tác được cử đến địa phương: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Khánh Hòa, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tại Đắk Lắk, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tại Gia Lai và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tại Lâm Đồng.
Phó Thủ tướng Thường trực đã ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh: Khánh Hòa và Lâm Đồng mỗi tỉnh 200 tỷ đồng, Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh 150 tỷ đồng.
Những ngày qua, các lực lượng triển khai nhiều biện pháp cứu hộ. Bộ Quốc phòng huy động hơn 44.600 lượt cán bộ chiến sĩ, 2.231 phương tiện, vận chuyển 86,5 tấn hàng hóa, sử dụng 3 trực thăng thả hàng cứu trợ. Lực lượng công an huy động hơn 98.500 lượt cán bộ chiến sĩ, triển khai 13.566 lượt phương tiện hỗ trợ địa phương.
Nhiều bộ ngành đã khẩn trương cấp hàng dự trữ và trang thiết bị: Bộ Tài chính xuất 4.000 tấn gạo hỗ trợ Gia Lai và Khánh Hòa; Bộ Y tế phân bổ 6 tấn hóa chất, 150.000 viên khử khuẩn, 3.000 túi thuốc gia đình; Bộ Nông nghiệp và Môi trường vận động tổ chức quốc tế hỗ trợ thực phẩm, nước uống; Bộ Xây dựng chỉ đạo thông tuyến quốc lộ 1; ngành điện đã cấp lại điện cho hơn 920.000 khách hàng.
Tính đến nay, các địa phương đã sơ tán hơn 38.000 hộ với gần 120.000 người; tiếp tế lương thực, thực phẩm cho vùng ngập sâu; tổ chức cứu trợ bằng nhiều kênh xã hội và lực lượng thiện nguyện.
Thủ tướng yêu cầu các tỉnh tiếp tục ưu tiên tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ gia đình có người chết và bị thiệt hại nặng. Đồng thời bố trí nơi ở tạm, khôi phục điện – nước – viễn thông, xử lý vệ sinh môi trường sau lũ, bảo đảm người dân không thiếu ăn, thiếu nước sạch.
Thủ tướng nhấn mạnh các giải pháp tài chính – tín dụng phải được triển khai nhanh để người dân sớm phục hồi sản xuất, nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần. Các cơ quan được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, huy động thêm nguồn lực trong nước và quốc tế nhằm hỗ trợ kịp thời cho vùng lũ.



