Nhiều thành tựu nổi bật của ngành y tế
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng khẳng định Ngày Thầy thuốc Việt Nam là dịp quan trọng để tri ân các thế hệ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế đã bền bỉ, thầm lặng đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Thủ tướng gặp mặt đại diện các nhà khoa học tiêu biểu lĩnh vực y tế - Ảnh: Nhật Bắc/TTO
Đánh giá nhiệm kỳ vừa qua, Thủ tướng nêu rõ ngành y tế đã đạt nhiều kết quả quan trọng: hệ thống y tế tiếp tục được củng cố; năng lực phòng, chống dịch bệnh được nâng cao; nhiều kỹ thuật chuyên sâu, công nghệ cao được triển khai thành công; chuyển đổi số y tế có bước tiến rõ nét; chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh từng bước cải thiện; khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân ngày càng tốt hơn; y tế dự phòng và y tế cơ sở được tăng cường.
Trước yêu cầu nâng cao sức khỏe toàn diện cả về thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân, Thủ tướng đề nghị toàn ngành tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng về y tế bằng những công trình nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, mô hình quản trị tiên tiến, minh bạch, hiệu quả và các giải pháp chính sách có tính thực tiễn cao.
Hoàn thiện thể chế, phát triển hệ thống y tế đồng bộ
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về y tế; nâng cao năng lực hệ thống, nhất là y tế dự phòng và y tế cơ sở; phát huy thế mạnh của y học cổ truyền; phát triển công nghiệp dược và công nghiệp y tế.
Việc sắp xếp hệ thống y tế cần theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm liên kết giữa các cấp chuyên môn; đặc biệt quan tâm y tế cấp cơ sở, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trạm y tế cấp xã.
Ngành y tế cần huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần “3 có”: có sự đóng góp của Nhà nước, của nhân dân và của doanh nghiệp.
Đồng thời thực hiện phương châm “5 không”: không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm, không gây phiền hà cho nhân dân và không từ bỏ cơ hội cứu bệnh nhân dù nhỏ nhất.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy hợp tác công – tư trong đầu tư, phát triển các cơ sở khám chữa bệnh, trung tâm chẩn đoán, xét nghiệm nhằm cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.
Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: Nhật Bắc/TT
Nâng cao chất lượng để giữ người bệnh trong nước
Người đứng đầu Chính phủ đề nghị tạo mọi điều kiện để y tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đồng thời nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hạn chế tình trạng người dân ra nước ngoài điều trị.
Cùng với đó là chú trọng đầu tư hạ tầng y tế, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị; xây dựng đội ngũ trí thức y tế có tầm vóc khu vực và quốc tế; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù trong đào tạo nguồn nhân lực y tế.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục lắng nghe, đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, y bác sĩ phát huy năng lực, sở trường, đam mê cống hiến; phát huy truyền thống “Thầy thuốc như mẹ hiền”, xây dựng ngành y phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.
Nhấn mạnh quan điểm của Đảng, Nhà nước coi đầu tư cho khoa học – công nghệ trong y tế và cho đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, y bác sĩ là đầu tư cho tương lai sức khỏe dân tộc, Thủ tướng gửi tặng ngành y 16 chữ: “Giữ trọn y đức - Vững vàng y thuật - Nâng tầm y lý - Vượt qua nghịch cảnh - Tất cả vì dân”.




