Thủ tướng kiểm tra công tác ứng trực và chúc tết  tại một số đơn vị quân đội, công an

(VOH) - Chiều 19/1 Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác ứng trực và chúc Tết Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an); Binh chủng Tăng thiết giáp (Bộ Quốc phòng).

Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Về nhiệm vụ năm 2023, Thủ tướng đề nghị lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân sớm hoàn thiện pháp luật về công tác cảnh vệ, bảo đảm hệ thống, đồng bộ, có hiệu lực pháp lý cao, tạo hành lang pháp lý vững chắc, thuận lợi cho lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân thực hiện nhiệm vụ, thi hành pháp luật trong tình hình mới.

Thủ tướng kiểm tra công tác ứng trực và chúc tết  tại một số đơn vị quân đội, công an 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ . Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ đề nghị lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo đúng tình hình, nhận diện từ xa, từ sớm những nguy cơ đe dọa gây mất an ninh để tham mưu các chủ trương, giải pháp chiến lược về công tác cảnh vệ.

Thủ tướng Chính phủ chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thăm, chúc Tết Cục An ninh chính trị nội bộ, Thủ tướng nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian của Cục An ninh chính trị nội bộ; đồng thời chỉ đạo Cục thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ đạt hiệu quả như mong muốn.

Thủ tướng đề nghị lực lượng An ninh chính trị nội bộ cần tiếp tục cụ thể hóa tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia, làm tốt tham mưu chiến lược trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác quan điểm, sai trái thù địch; đẩy mạnh lan tỏa thông tin tích cực, định hướng dư luận xã hội.

Thủ tướng Chính phủ chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh chính trị nội bộ cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.