Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Diễn đàn hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Giang Tô

Tiếp tục chương trình làm việc tại Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc, ngày 27/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự Diễn đàn hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Thương mại và Ủy ban Xúc tiến mậu dịch quốc tế tỉnh Giang Tô tổ chức tại thành phố Nam Kinh.
 

 Ký kết các thỏa thuận và ghi nhớ hợp tác tại Diễn đàn

Diễn đàn thu hút sự tham gia của trên 70 doanh nghiệp Việt Nam cùng trên 400 doanh nghiệp Giang Tô đại diện cho các ngành: than, khoáng sản, giao thông vận tải, xi măng, sắt thép, sản xuất cơ khí - ô tô - xe máy, đóng tàu, dệt may, chế biến thực phẩm, điện tử, công nghệ thông tin, tài chính - ngân hàng, các khu chế xuất, khu công nghiệp...
 

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Tỉnh trưởng tỉnh Giang Tô La Chí Quân đã khẳng định mối quan hệ và triển vọng hợp tác của hai bên, bày tỏ mong muốn các hoạt động tại Diễn đàn này sẽ thực sự phát huy hiệu quả trong thực tế, góp phần thúc đẩy và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững giữa Giang Tô nói riêng và Trung Quốc nói chung với Việt Nam. Theo Tỉnh trưởng La Chí Quân, Giang Tô là một thị trường lớn với dân số hơn 77 triệu người, có vị trí địa lý thuận lợi, kinh tế thương mại phát triển (GDP năm 2009 đạt 500 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 6.400 USD/năm), có nhiều thế mạnh hợp tác đầu tư với Việt Nam. Ông khẳng định chính quyền Giang Tô sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư, giáo dục đào tạo, giao lưu hợp tác giữa doanh nghiệp Giang Tô và Việt Nam.
 
Khẳng định mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai bên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết thương mại hai chiều Việt Nam - Trung Quốc không ngừng tăng nhanh với tốc độ trung bình trên 30%/năm trong 10 năm qua. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng kết quả này vẫn chưa tương xứng với mối quan hệ chính trị và hợp tác hữu nghị tốt đẹp, với tiềm năng và lợi thế cũng như mong muốn của Chính phủ và nhân dân hai nước. Thông báo một số nét chính về tiềm năng và cơ hội đầu tư, phát triển thương mại tại Việt Nam, Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Trung Quốc nói chung, doanh nghiệp tỉnh Giang Tô nói riêng tăng cường mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam.

 

Tỉnh trưởng La Chí Quân và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Diễn đàn


Tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tỉnh trưởng tỉnh Giang Tô La Chí Quân đã chứng kiến Lễ ký các văn bản hợp tác: Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch giữa Tổng Cục Du lịch Việt Nam và Cục Du lịch tỉnh Giang Tô; Bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế hợp tác trao đổi cung cấp thông tin định kỳ giữa Vụ Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương (Bộ Công Thương Việt Nam) và Sở Thương mại tỉnh Giang Tô; Thỏa thuận về tăng cường giao lưu và hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Nai và chính quyền nhân dân tỉnh Giang Tô; Thỏa thuận hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với Ủy ban xúc tiến Thương mại Quốc tế tỉnh Giang Tô; Hợp đồng xây dựng Nhà máy khai thác, phát hiện xử lý rác thải tại Đà Nẵng trị giá 130 triệu USD… 

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đại biểu Cấp cao của Chính phủ Việt Nam đã thăm Tập đoàn Vũ Nhuận, một trong những đơn vị sản xuất kinh doanh hiệu quả của Nam Kinh nói riêng và Giang Tô nói chung. Tập đoàn hiện có hơn 200 công ty con ở 28 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương Trung Quốc và đang xem xét, tìm kiếm cơ hội đầu tư ra nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Hiện nay, Tập đoàn triển khai hoạt động kinh doanh trên 5 lĩnh vực: chế biến thực phẩm, logistic, thương mại bán lẻ, du lịch, bất động sản, trong đó mạnh nhất là chế biến thực phẩm. Tập đoàn hiện đứng thứ 165 trong số 500 Tập đoàn lớn của Trung Quốc và đứng thứ 8 trong 500 doanh nghiệp tư nhân mạnh nhất Trung Quốc, đứng đầu Trung Quốc về chế biến thực phẩm thịt đóng hộp…

   

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nghe giới thiệu về sản phẩm của Tập đoàn Vũ Nhuận
 


Trước khi Đoàn đại biểu Cấp cao Chính phủ Việt Nam kết thúc hoạt động tại Nam Kinh, Tỉnh trưởng tỉnh Giang Tô La Chí Quân đã tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tỉnh trưởng La Chí Quân nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm tỉnh Giang Tô, khẳng định chuyến thăm của Thủ tướng là sự kiện quan trọng trong quan hệ giữa Giang Tô và Việt Nam. Tỉnh trưởng La Chí Quân nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Giang Tô trong khu vực ASEAN, do vậy Giang Tô hết sức coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác toàn diện, cùng có lợi với Việt Nam, nhất là trên những lĩnh vực hợp tác thế mạnh về phát triển hạ tầng, chế tạo máy, thiết bị điện tử, hóa dầu, đào tạo nguồn nhân lực, du lịch… Tỉnh trưởng La Chí Quân bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Giang Tô của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tạo đà mới cho sự phát triển quan hệ giữa các địa phương Việt Nam với Giang Tô, đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ hai nước Việt Nam –Trung Quốc.


Bày tỏ vui mừng trước quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những thành tựu mà Giang Tô đã đạt được trong sự nghiệp cải cách mở cửa, phát triển các khu công nghiệp, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và ổn định. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam coi trọng và sẽ làm hết sức mình đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa các ngành và các địa phương Việt Nam với Giang Tô lên tầm cao mới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tỉnh trưởng La Chí Quân nhất trí cho rằng cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung, quan hệ giữa các ngành và các địa phương Việt Nam và Giang Tô đang ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu.


Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao Chính phủ Việt Nam đã rời Nam Kinh đi Hàng Châu, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc.
 
 

ĐCSVN