Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cắt giảm mạnh thủ tục hành chính

Ngày 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025.

Phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2025; tình hình giải ngân vốn đầu tư công; việc triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian qua, nhân dân cả nước phấn khởi kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Các sự kiện như Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, lễ diễu binh, diễu hành cùng nhiều hoạt động khác đã được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, để lại dấu ấn tốt đẹp.

Thu tupng
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025. 

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các thành viên tập trung phân tích, đánh giá những điểm nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành; làm rõ những khó khăn, vướng mắc; chỉ ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đồng thời dự báo tình hình, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian tới.

Theo Thủ tướng, kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm tiếp tục xu hướng tích cực, “tháng sau tốt hơn tháng trước, 8 tháng tốt hơn cùng kỳ 2024” trên hầu hết lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm. Văn hóa, xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân cải thiện, không để ai bị đói, rét, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu trường lớp. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố; đối ngoại, hội nhập quốc tế được tăng cường.

Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng 8,3 – 8,5% trong năm 2025 là thách thức lớn nhưng “khó mấy cũng phải làm, không thể không làm và có điều kiện để làm”. Ông yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần chiến đấu, tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời thúc đẩy động lực mới để phát triển đồng bộ, toàn diện. Ông nhấn mạnh: các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp phải tăng trưởng thì cả nước mới tăng trưởng. Các bộ, ngành cần rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, phấn đấu cắt giảm 30% thời gian, số lượng và chi phí thực hiện thủ tục.

Thủ tướng gợi ý, sau khi Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” kết thúc, cần nghiên cứu tổ chức hội chợ mùa thu, hội chợ Tết để giới thiệu, quảng bá hàng hóa, kích cầu tiêu dùng trong nước.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu đưa ra giải pháp trọng tâm trong bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo giáo dục, y tế, ứng phó cú sốc bên ngoài, biến đổi khí hậu, thiên tai. Đồng thời, phải xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực như thao túng thị trường, găm hàng, đội giá, buôn lậu, hàng giả, hàng nhái.

Đặc biệt, trước biến động giá vàng, Thủ tướng cho biết đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc, sử dụng hiệu quả công cụ quản lý nhà nước, “không để xảy ra tình trạng thao túng thị trường, găm hàng, đội giá”. Ông cũng yêu cầu đánh giá chính xác diễn biến trên thị trường chứng khoán, làm rõ có hiện tượng thổi giá, thao túng hay không. Nếu dòng tiền chảy vào sản xuất, kinh doanh thì đó sẽ là tín hiệu tích cực.

Bình luận