Qua Chủ tịch Prensa Latina, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi tới lãnh đạo cấp cao Cuba gồm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Díaz Canel Bermúdez, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz và Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández.
Khẳng định Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ của Cuba trong công cuộc giành độc lập và xây dựng đất nước, Thủ tướng nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt Việt Nam Cuba được xây dựng từ tư tưởng của José Martí, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro. Suốt sáu mươi lăm năm, quan hệ hai nước liên tục được củng cố với ba trụ cột chính: chính trị ngoại giao là nền tảng, kinh tế thương mại đầu tư là động lực và giao lưu nhân dân là chất keo gắn kết.
Thủ tướng điểm lại các trao đổi cấp cao gần đây, gồm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Cuba năm 2024 và chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Miguel Díaz Canel Bermúdez vào tháng chín năm 2025, khẳng định đây là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là nhà đầu tư lớn nhất của Cuba từ khu vực châu Á Thái Bình Dương, trong đó các dự án về an ninh lương thực như lúa gạo, ngô, thủy sản đã hỗ trợ thiết thực cho nhân dân Cuba.
Thủ tướng nhắc tới Chương trình sáu mươi lăm năm nghĩa tình Việt Nam Cuba, ghi nhận việc nhân dân Việt Nam quyên góp hơn sáu trăm năm mươi tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba, gấp mười lần mục tiêu đặt ra. Ông cũng nhắc lại việc Cuba hỗ trợ vaccine cho Việt Nam trong đại dịch.
Song song đó, Thủ tướng đánh giá cao quan hệ hợp tác sâu sắc giữa TTXVN và Prensa Latina. Prensa Latina đã hỗ trợ TTXVN đào tạo nhiều thế hệ phóng viên tiếng Tây Ban Nha, cung cấp thông tin tích cực về quan hệ Việt Nam Cuba và ủng hộ lập trường của Việt Nam. TTXVN cũng hỗ trợ Prensa Latina về kỹ thuật và điều kiện tác nghiệp tại Hà Nội.
Thủ tướng chia sẻ về tình hình thế giới và các xu hướng truyền thông hiện đại, đề nghị hai hãng tăng cường hợp tác, cung cấp thông tin chuẩn xác, kịp thời, bảo vệ nền tảng tư tưởng và phối hợp xử lý tin giả, tin xấu độc. Ông khẳng định Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho TTXVN trong hợp tác với Prensa Latina.
Về phía Cuba, Chủ tịch Jorge Legañoa Alonso cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của Việt Nam và gửi lời chia buồn sâu sắc trước thiệt hại do mưa lũ. Ông bày tỏ tự hào về quan hệ đặc biệt hai nước, nhắc lại lời Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” và khẳng định tình cảm đó luôn được duy trì qua nhiều thế hệ.
Chủ tịch Prensa Latina đề cao kinh nghiệm phát triển của TTXVN, nhấn mạnh nhu cầu cải thiện hạ tầng, nâng cấp công nghệ truyền thông đa phương tiện, tăng cường phân tích thông tin và xử lý tin sai sự thật. Ông đề nghị đẩy mạnh trao đổi nghiệp vụ, huấn luyện chuyên môn cả trực tiếp và trực tuyến.
Kết thúc hội đàm, hai bên nhất trí thúc đẩy sâu rộng hợp tác, khẳng định mối quan hệ TTXVN – Prensa Latina là minh chứng sống động cho tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam Cuba, tiếp nối giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro đã gây dựng.


