Thủ tướng: Quảng Nam phải đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên trong năm 2025

QUẢNG NAM - Chiều 8/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình kinh tế-xã hội; kết quả thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng từ năm 2022.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực mà Quảng Nam đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2024 và đầu năm 2025; qua đó đóng góp quan trọng cho thành tích chung của cả nước.

Tuy nhiên Thủ tướng bày tỏ băn khoăn vì Quảng Nam chưa phát huy được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, đặc biệt trong phát triển kinh tế-xã hội.

Có những cán bộ, công chức, viên chức vẫn chưa thực sự dành hết thời gian, công sức, tâm huyết, dành trọn tâm trí, gắn bó với Quảng Nam.

Tỉnh có đầy đủ các phương thức giao thông, song thiếu hoàn thiện, thiếu kết nối, liên thông; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đời sống một bộ phận người dân, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; môi trường đầu tư kinh doanh chậm được cải thiện; tội phạm còn tiềm ẩn nguy cơ…

img7212-17390163236251343352263
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tình hình phát triển kinh tế-xã hội - Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phải đoàn kết, thống nhất; bám đất, bám người, xác định Quảng Nam thực sự là quê hương của mỗi người, gắn bó máu thịt, quyết tâm xây dựng Quảng Nam giàu mạnh, văn minh.

Đồng thời tập trung chỉ đạo điều hành, giải quyết công việc có trọng tâm, trọng điểm, kiên định, kiên trì, nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, động lực và nguồn lực trong mọi hoạt động của sự phát triển…

Thủ tướng yêu cầu tỉnh trong thời gian tới rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ và nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025; triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, địa phương cũng như các quy hoạch, chương trình đã được xác định.

Tỉnh cần nhận thức rõ tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh để khai thác phát triển, đặc biệt về công nghiệp, năng lượng, thương mại, logistic, du lịch, dịch vụ.

Yêu cầu tỉnh phải đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên trong năm 2025, Thủ tướng đề nghị tỉnh xây dựng lại kế hoạch, mục tiêu, giải pháp và giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp.

Quảng Nam phải khẩn trương hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết 18 về sắp xếp tổ chức bộ máy, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng dịch vụ và công nghiệp, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đề án 06 là nền tảng.

img7228-17390164571891815461677 (1)
Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam - Ảnh: VGP

Về các kiến nghị của Quảng Nam, Thủ tướng đồng ý về chủ trương xây dựng trung tâm logistics Chu Lai, đầu tư nâng cấp các tuyến quốc lộ theo đề xuất.

Theo Thủ tướng, nhìn chung địa phương và các bộ ngành đang triển khai các nhiệm vụ được giao, song còn chậm; cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung trong thời gian tới.

Về xã hội hóa Cảng hàng không Chu Lai, tỉnh phải chủ trì theo thẩm quyền, đề nghị trong tháng 2 phải giải quyết dứt điểm đất đai, kêu gọi nhà đầu tư theo phê duyệt của Bộ GTVT. Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý Quảng Nam phải xây dựng hệ sinh thái sân bay, đô thị sân bay tương ứng sân bay 4F.

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành trong tháng 2/2025 Đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn.

Bộ Tài chính phân bổ từ nguồn tiết kiệm chi đầu tư nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 14D; giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp điều chỉnh khu đô thị đại học Đà Nẵng…

Bình luận