Thủ tướng: Triển khai Nghị quyết kinh tế nhà nước phải quyết liệt, hiệu quả

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai Nghị quyết 79 với tinh thần quyết tâm cao, hành động quyết liệt, phân công rõ người, rõ việc, lấy hiệu quả làm thước đo.

Sáng 1/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Triển khai Nghị quyết kinh tế nhà nước phải quyết liệt, hiệu quả - Hình 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tham dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng; các Bộ trưởng, lãnh đạo bộ, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cùng các chuyên gia, nhà khoa học.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong năm 2025, Chính phủ đã trình Bộ Chính trị ban hành 9 nghị quyết chuyên đề về các vấn đề quan trọng của đất nước và vừa trình dự thảo Nghị quyết về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Đây là cơ sở quan trọng, cùng với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, để thực hiện tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 và hai mục tiêu 100 năm.

Thủ tướng khẳng định, các nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIV đã xác định rõ chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước theo tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, sát thực tiễn và khả thi.

Theo Thủ tướng, ngày 6/1/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước.

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết nhằm bảo đảm việc tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 79; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế nhà nước; dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, bảo đảm thực chất, thiết thực, tránh hình thức.

Thủ tướng nhấn mạnh, các tài liệu cần thể hiện rõ tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó”; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng để tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, khai thác hiệu quả nguồn lực nhà nước.

Theo Ban Chỉ đạo, Nghị quyết 79 được ban hành trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới, cải cách, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 có 50 doanh nghiệp nhà nước nằm trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á; từ 1–3 doanh nghiệp vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới; 100% doanh nghiệp nhà nước thực hiện quản trị hiện đại trên nền tảng số; 100% tập đoàn, tổng công ty nhà nước áp dụng các nguyên tắc quản trị của OECD.

Đối với lĩnh vực ngân hàng, phấn đấu có ít nhất 3 ngân hàng thương mại nhà nước thuộc nhóm 100 ngân hàng lớn nhất châu Á về tổng tài sản; 4 ngân hàng thương mại nhà nước giữ vai trò chủ lực, tiên phong về công nghệ, quản trị và điều tiết thị trường.

Nghị quyết cũng đề ra nhiều giải pháp trọng tâm như đổi mới tư duy lãnh đạo, hoàn thiện thể chế pháp luật đồng bộ, minh bạch; phân định rõ chức năng quản lý, sở hữu và kinh doanh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; cải cách thủ tục hành chính; tạo cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

“Nghị quyết đã đúng, triển khai phải nhanh, làm đến cùng, lấy hiệu quả làm thước đo, đúng tinh thần hành động của Đại hội XIV của Đảng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Bình luận