Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Miguel Díaz-Canel thăm Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn trân trọng và gìn giữ mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba, biểu tượng mẫu mực trong quan hệ quốc tế. Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Cuba với Tổng Bí thư Tô Lâm, cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Lương Cường; chia sẻ những khó khăn Cuba đang đối mặt, đồng thời tin tưởng đất nước Cuba sẽ tiếp tục giành thắng lợi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba.
Về phần mình, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao trở lại Việt Nam, gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9; chia sẻ những kỷ niệm tốt đẹp trong các chuyến thăm trước đây, đồng thời ấn tượng với thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam. Ông nhấn mạnh việc trao đổi thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc giữa hai bên đã góp phần củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam – Cuba.
Chủ tịch Cuba cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong bối cảnh Cuba gặp khó khăn do cấm vận, đánh giá cao hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba, coi đó là nhân tố thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương đi vào thực chất.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ Cuba thiết thực, đặc biệt là các dự án nông nghiệp theo mô hình doanh nghiệp để góp phần bảo đảm an ninh lương thực, cùng với các lĩnh vực quan trọng khác như năng lượng, công nghệ sinh học. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên phối hợp hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có Ủy ban hợp tác liên Chính phủ, đối thoại Quốc phòng, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao, mở rộng hợp tác kinh tế – thương mại và đầu tư, tăng cường các hoạt động văn hóa, giao lưu nhân dân trong “Năm Hữu nghị Việt Nam – Cuba 2025”. Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế mà cả hai là thành viên.
Kết thúc cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi Lãnh tụ Cách mạng Raul Castro, các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba và mời Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz sớm trở lại thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.


