Đặc biệt là nghiên cứu và hoàn thiện quy định thuế đối với nhà, đất.
Dù tổng thu ngân sách nhà nước trong 8 tháng đầu năm đạt 1.335,6 nghìn tỷ đồng, bằng 78,5% dự toán và tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2023, nhưng thu tiền sử dụng đất lại chỉ đạt 56,1% dự toán, gây lo ngại về việc thiếu hụt ngân sách.
Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống thất thu và mở rộng cơ sở thuế, đặc biệt trong bối cảnh thu từ sản xuất kinh doanh đã tăng đáng kể nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.
Ông yêu cầu các cơ quan đẩy mạnh việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu, đặc biệt là các giao dịch thương mại điện tử và các nguồn thu từ nhà cung cấp nước ngoài.
Việc thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu phát sinh là cần thiết để đảm bảo nguồn lực cho các nhiệm vụ chi quan trọng của đất nước.
Thủ tướng chỉ đạo các địa phương chủ động cân đối ngân sách, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tại chỗ và, nếu cần thiết, rà soát, cắt giảm các khoản chi không cần thiết để đảm bảo cân đối ngân sách.
Trong trường hợp thu ngân sách địa phương không đạt dự toán, các địa phương cần báo cáo và đề xuất phương án xử lý để đảm bảo nguồn thu.
Chính phủ cũng nhấn mạnh việc phòng, chống gian lận thương mại, buôn lậu, đặc biệt là các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số và chuyển nhượng bất động sản.
Thủ tướng đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2024 vượt trên 10% so với dự toán Quốc hội giao, nhằm đảm bảo nguồn lực đáp ứng các nhiệm vụ chi và tăng chi cho cải cách tiền lương.
Công điện của Thủ tướng được coi là động thái quyết liệt để đảm bảo nguồn thu ngân sách ổn định, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều biến động. Các biện pháp được đề xuất nhằm đảm bảo an toàn tài chính quốc gia, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.


